Phải làm rõ GS Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không?

GS Nguyễn Đức Tồn gửi thư kêu cứu lên Thủ tướng liên quan đến việc một số nhà ngôn ngữ học khẳng định ông đã đạo văn của học trò. Là một Giáo sư - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam - bị tố đạo văn thì không chỉ là danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Tồn, mà là uy tín của giới khoa học VN.

GS.TS Nguyễn Đức Tồn - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học.

Một quốc gia mà Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học đạo văn thì nền học thuật của quốc gia đó còn có tiếng nói gì? Chính GS Nguyễn Đức Tồn đánh giá đây là “vấn đề hết sức hệ trọng, không chỉ liên quan đến sinh mạng khoa học, sinh mệnh chính trị và nhân phẩm công dân của cá nhân” mà còn liên quan uy tín của cả ngành ngôn ngữ học VN.

Có ý kiến cho rằng, việc nhỏ như vậy cũng đến tay Thủ tướng, nhưng suy xét kỹ lưỡng, sẽ thấy việc kêu cứu lên Thủ tướng không phải là không có lý. Để đảm bảo công bằng, phải làm cho rõ “vụ đạo văn” này, không phải là những phán xét riêng lẻ của từng cá nhân, mà thực hiện một cuộc điều tra, có hội đồng khoa học tham gia để đi đến kết luận. Chính GS Tồn cũng rất mong cơ quan chức năng thẩm tra để xác định và kết luận rõ ràng ông có đạo văn hay không. Và cũng qua vụ này, làm rõ các trường hợp bị tố đạo văn, có hay không, nếu không thì trả lại công bằng cho người bị tố cáo, nếu có thì xử lý dứt điểm, tước hàm giáo sư, trả lại sự tôn nghiêm của khoa học. Đất nước này cần công trình khoa học, không cần lắm GS.

GS Nguyễn Đức Tồn thẳng thắn và nghiêm túc, đề nghị kiểm tra chính công trình của ông và các nghi án đạo văn của một số nhà khoa học khác, đó là thái độ tôn trọng khoa học, tôn trọng sự thật và bảo vệ sự công bằng. Nếu không công khai, minh bạch mà cứ để các giáo sư, các nhà khoa học bị nghi ngờ đạo văn thì uy tín cá nhân của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Các nhà khoa học chân chính, những người có chân tài thực học cũng rất mong được minh bạch các công trình của mình. GS Nguyễn Đức Tồn gửi đơn lên Thủ tướng xin làm rõ, thì hơn ai hết, chính các giáo sư, các nhà khoa học bị tố cáo đạo văn khác chắc cũng mong muốn như vậy.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/phai-lam-ro-gs-nguyen-duc-ton-co-dao-van-hay-khong-608775.ldo