Phải quan tâm đến những vấn đề thiết thân của người dân

Ngày 26-12, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB) Võ Công Trí, Huỳnh Bá Cử, Lê Xuân Hòa, Lê Thị Minh Thảo đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại Q. Sơn Trà để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

ĐB Võ Công Trí và các ĐB HĐND TP tiếp xúc cử tri Q. Sơn Trà.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri (CT) Q. Sơn Trà đã phản ánh nhiều vấn đề về môi trường, ngập úng, các dự án treo... CT Lê Thị Nhung (P. An Hải Bắc) phản ánh tình trạng các kho sản xuất gỗ, mica sau khi sản xuất đã đốt phế thải vào ban đêm khiến cả khu dân cư bị ô nhiễm; các CT Mai Đăng Trung (P. Phước Mỹ), Huỳnh Thành (P. An Hải Đông) phản ánh dự án đường Lê Hữu Trác và dự án bàu Gia Phước kéo dài nhiều năm gây tình trạng nắng bụi, mưa lầy, người dân đem rác, phế liệu bỏ hai bên đường gây ô nhiễm. CT Tô Thị Gái (P. An Hải Bắc) bức xúc với việc đường không có tên, nhà không số tại khu vực tổ 100; CT Lê Thị Ánh Nga (P. An Hải Đông) đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Võ Văn Kiệt- Phạm Cự Lượng... Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm đã giải trình đối với từng nội dung.

ĐB Võ Công Trí- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, những vấn đề CT nêu rất cụ thể, xác đáng, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của bà con. Đối với những vấn đề chung, liên quan đến phạm vi cả nước, TP sẽ báo cáo các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Đối với những phản ánh liên quan đến đời sống dân sinh, ĐB Võ Công Trí cho rằng cần đặt ra trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cũng như trách nhiệm của đại biểu HĐND phải quan tâm đến những vấn đề thật sự thiết thân của người dân, chứ không chỉ những vấn đề chung, vấn đề lớn. Về các dự án chậm trễ, ĐB Võ Công Trí đề nghị chính quyền phải chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ. Về phía người dân, ĐB Võ Công Trí cũng đề nghị người dân nên chung tay cùng với chính quyền, vận động các hộ dân có liên quan trực tiếp đến việc triển khai các dự án; đơn cử như việc giải phóng mặt bằng, đền bù áp giá cần có sự trao đổi, thống nhất, không chỉ vì lợi ích của gia đình mình mà để ảnh hưởng đến cả cộng đồng dân cư. ĐB Võ Công Trí cũng chia sẻ: Hiện nay không riêng Sơn Trà mà trên địa bàn Đà Nẵng có rất nhiều dự án triển khai rất chậm. Qua rà soát, hiện mới hoàn thành 40/120 dự án nhóm 1, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản cũng rất thấp, chỉ đạt xấp xỉ khoảng 40% kế hoạch cả năm. Đây là vấn đề CT cả TP rất quan tâm. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng rất quan tâm, đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND TP, Đảng, Đoàn HĐND TP phải có giải pháp triển khai đẩy mạnh thực hiện các dự án, không để kéo dài. Năm 2018, theo chỉ đạo của UBND TP, Sở TN- MT đã thanh tra, kiểm tra 100 dự án các khu đất chậm đưa vào sử dụng, trong đó xác định có 42 dự án của 34 tổ chức và 4 cá nhân vi phạm, chậm trễ tiến độ. Sở này đã kiến nghị UBND TP, UBND các quận huyện ban hành 35 quyết định gia hạn tiến độ cho các dự án (tối đa 24 tháng) nhưng chủ các dự án, chủ đầu tư phải nộp phạt. Quá thời gian gia hạn mà vẫn không triển khai, thì dự án đó sẽ thu hồi, trừ những trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn quận hay những dự án đã thanh tra chưa thấy có lý do bất khả kháng. ĐB Võ Công Trí đề nghị CT theo dõi, giám sát các dự án triển khai trên địa và mong CT chia sẻ, chung tay với các cấp chính quyền vận động các gia đình trong khu vực dự án để triển khai đúng tiến độ.

Các cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc.

Về ô nhiễm môi trường do rác chậm trung chuyển, do nước ngập trong trận mưa lớn vừa qua, ĐB Võ Công Trí cho biết đây là trận ngập lịch sử. Nguyên nhân do mưa quá lớn, mưa liên tục, do rác ứ tại các đầu thu... song cũng do hệ thống cống thoát nước đang có vấn đề, quá tải... Ngay sau khi hết mưa, TP đã có nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề ngập úng.

Về Trạm phát sóng trên đường Lương Thế Vinh đã giải tỏa sau đó lại lén lút dựng lại, ĐB Võ Công Trí yêu cầu UBND P. An Hải Đông phải kiểm tra ngay, nếu là làm chui, làm không có giấy phép phải đình chỉ ngay, nếu có giấy phép thì giải thích lại cho các hộ dân cư. Về hoạt động của lực lượng tuần tra 8394, ĐB Võ Công Trí cho rằng mô hình này rất hiệu quả. Tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, HĐND TP đã quyết định nâng mức hỗ trợ từ 50 ngàn đồng lên 100 ngàn đồng/người/đêm cho các thành viên tham gia tuần tra, đề nghị CT tiếp tục ủng hộ, cá biệt có nơi nào làm chưa tốt thì góp ý để lực lượng này hoạt động tốt hơn. Về nhà sinh hoạt cộng đồng, ĐB Võ Công Trí đề nghị UBND quận tổng hợp, báo cáo TP để cử cơ quan chức năng rà soát, phê duyệt vị trí, quy mô, giao về cho UBND quận để chỉ đạo xây dựng. "Không nhất thiết tất cả các tổ dân phố đều có nhà sinh hoạt cộng đồng vì có nhiều nơi khi đề nghị thì tích cực lắm nhưng xây dựng xong rồi thì để đó, thỉnh thoảng mới sinh hoạt một lần, ít sử dụng, lãng phí...", ĐB Võ Công Trí nói.

* Cùng ngày, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cùng các ĐB Nguyễn Trung Chinh, Phan Thị Tuyết Nhung và Thượng tọa Thích Thông Đạo đã có buổi TXCT Q. Ngũ Hành Sơn.

Sau khi nghe HĐND TP báo cáo kết quả kỳ họp, CT Ngũ Hành Sơn bày tỏ sự đồng thuận cao trước những kết quả đạt được của TP trong năm 2018 đồng thời kiến nghị TP tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu cho năm 2019, đảm bảo cuộc sống người dân. CT cũng kiến nghị TP cần xử phạt nghiêm những trường hợp vượt đèn đỏ tại các nút giao thông trên đường Lê Văn Hiến, Trần Đại Nghĩa; tình trạng dự án cải tạo hẻm 116 có trên 800 mét mà thi công từ năm 2010 đến nay vẫn chưa xong; nên triển khai phương án đậu đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên tuyến đường An Thượng 4...

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung giải trình thêm một số vấn đề CT quan tâm liên quan đến công tác rà soát quy hoạch của TP, việc triển khai xây dựng các lối xuống biển theo kiến nghị. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung ghi nhận những kiến nghị của CT đồng thời mong muốn CT tiếp tục đồng thuận cao cùng với TP thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

K.T- T. DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_200243_phai-quan-tam-den-nhung-van-de-thiet-than-cua-nguo.aspx