Phái sinh: Thanh khoản tăng mạnh trở lại trong phiên đáo hạn

Các hợp đồng tương lai diễn biến giằng co và đóng phiên phần lớn giảm điểm, cùng chiều với chỉ số cơ sở. Thanh khoản phái sinh đã tăng mạnh trở lại trong phiên đáo hạn hợp đồng tháng hiện tại sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Hôm nay, VN30F2010 sẽ là hợp đồng của tháng hiện tại.

Trên thị trường phái sinh phiên 17/9, các hợp đồng tương lai trong trạng thái giằng co và có sự phân hóa nhẹ. Theo đó, ngoại trừ hợp đồng VN30F2012 tăng nhẹ 0,3 điểm, 3 hợp đồng còn lại đều giảm từ 2,3 điểm đến 3,6 điểm, cùng chiều với chỉ số cơ sở.

Riêng hợp đồng VN30F2009, phiên đáo hạn ghi nhận biến động giằng co với biên độ khá lớn. Hợp đồng kết phiên giảm -3,6 điểm, qua đó đóng cửa gần tương đương với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng còn lại diễn biến phân hóa, trong đó VN30F2010 chênh lệch dương +0,26 điểm, trong khi hợp đồng tháng 12/2020 và tháng 3/2021 ghi nhận khoảng cách chênh lệch âm -7,04 điểm và -2,84 điểm.

Thanh khoản thị trường phái sinh tăng mạnh trở lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Theo đó, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng 59,4%, lên mức 103.206 hợp đồng. Thanh khoản tăng nhờ bên Long và bên Short đều có cơ hội mở vị thế rõ ràng trong phiên, đồng thời biên độ dao động trở nên hấp dẫn so với các phiên gần nhất. Giá trị giao dịch cũng tăng tương tự, đạt 8.589 tỷ đồng.

Khối lượng hợp đồng mở giảm về rất sâu, chỉ còn 15.191 hợp đồng; tuy nhiên, đây là diễn biến hoàn toàn bình thường trong phiên đáo hạn hợp đồng tháng hiện tại. Khối lượng mở sẽ dần tăng trở lại khi hợp đồng tháng hiện tại mới.

Trên thị trường cơ sở, VN-Index giằng co quanh tham chiếu trong phiên sáng và sau đó chịu áp lực bán đáng kể vào phiên chiều, đóng cửa tại 894,04 điểm (-0,38%). Biến động trong phiên chiều của thị trường chứng khoán có thể do ảnh hưởng của thị trường Hoa Kỳ cũng như hoạt động đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 9.

Độ rộng thị trường tập trung vào nhóm giảm điểm, với 184 mã giảm giá trên HOSE, vượt trội so với 123 cổ phiếu tăng điểm; trong khi đó, VN30-Index chứng kiến 21 mã giảm giá so với 7 mã tăng điểm. Chỉ số đại diện cho nhóm Largecap kết phiên giảm -0,32% về 831,84 điểm.

Khối lượng trên HOSE tăng 36,2% lên 385 triệu đơn vị, trong khi giá trị giao dịch tăng 29,5% lên 6,5 nghìn tỷ đồng. Tính riêng kênh khớp lệnh trên HOSE, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng 41,4% và 33,6%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE với quy mô -110 tỷ đồng.

Chỉ số VN30 đã điều chỉnh giảm nhẹ sau khi tiệm cận vùng kháng cự mạnh 840 - 846 điểm. Theo SSI Research, với việc liên tục suy yếu trong thời gian gần đây, chỉ số VN30 có nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy giảm về vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo nằm trong khoảng từ 820 điểm đến 810 điểm. Mặc dù vậy, do vẫn nằm trong xu hướng tăng nên chỉ số VN30 có nhiều khả năng sẽ hồi phục trở lại từ vùng hỗ trợ nói trên. Do vậy, tích lũy cổ phiếu từ vùng hỗ trợ 820 – 810 điểm là chiến lược thích hợp ở thời điểm hiện tại./.

Chu Duy

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2020-09-18/phai-sinh-thanh-khoan-tang-manh-tro-lai-trong-phien-dao-han-92396.aspx