Phải xử nghiêm sai phạm ở Đầm Bông

Trong vòng chưa tới 10 ngày nữa, cụ thể là trước ngày 31-12-2022, báo chí có thông tin trả lời theo quy định, về những gì liên quan 3,5 ha đất Đầm Bông bị lấn chiếm.

Ông Trương Việt Dũng - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND TP Hà Nội - nói rõ đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, cụ thể giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai kiểm tra làm rõ; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Trước đó, Báo Người Lao Động có loạt bài điều tra, cho biết tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), vi phạm trật tự xây dựng diễn ra rất nghiêm trọng; nhiều đầm, ao, hồ bị lấn chiếm, cụ thể như 3,5 ha Đầm Bông ở phường Định Công hiện chỉ còn lại diện tích rất nhỏ.

Tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, đầm, ao, vi phạm trật tự xây dựng… thì lâu nay báo chí chỉ ra rất nhiều, vì diễn ra ở rất nhiều nơi trong cả nước chứ không riêng ở phường Định Công. Nhưng diễn ra công khai, dù cơ quan chức năng và chính quyền địa phương biết, là vấn đề rất đáng nói ở địa phương này.

Năm 2019, Thanh tra Sở TN-MT TP Hà Nội từng xác định có 1.421 công trình vi phạm trên địa bàn phường Định Công, riêng vi phạm trên đất nông nghiệp có đến 1.378 công trình. Sau đó, nhiều cán bộ của phường Định Công và quận Hoàng Mai bị kỷ luật hoặc xem xét trách nhiệm hình sự, thậm chí có 5 cán bộ bị phạt tù do sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất nông nghiệp, thì tình trạng sai phạm còn sôi động hơn.

Vậy là, dù đã có xử lý cán bộ liên quan nhưng sai phạm vẫn không "giảm nhiệt". Điều này đồng nghĩa với việc các giải pháp đưa ra đã không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Ở Hà Nội còn có vụ công trình biệt thự số 9 nhà B ở khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Hàng loạt sai phạm trong xây dựng tại công trình này được báo chí nêu rất nhiều lần, cơ quan chức năng cũng xác định là rất nghiêm trọng, cũng một số cán bộ đã bị xử lý, nhưng rốt cuộc thì đến nay những vi phạm ở công trình vẫn chưa biết đến bao giờ mới được xử lý rốt ráo?

Đà Nẵng từng kiên quyết phá dỡ biệt phủ xây trái phép trên núi Hải Vân; Đắk Lắk đã cưỡng chế tháo dỡ 3 công trình lấn chiếm "đất vàng" ở TP Buôn Ma Thuột; Lâm Đồng đã xử lý rốt ráo với biệt phủ xây dựng trái phép ở TP Bảo Lộc; Kiên Giang cũng đã cưỡng chế tháo dỡ khu biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) mà báo chí nêu ở phường Định Công. Nếu lần này quận Hoàng Mai và cơ quan chức năng ở Hà Nội làm rõ sai phạm và cũng xử lý kiên quyết, nghiêm minh như Đà Nẵng, Lâm Đồng, Kiên Giang hay Đắk Lắk đã làm thì chắc chắn sẽ hiệu quả trong việc răn đe, ngăn ngừa những vi phạm đã nêu tại phường Định Công; Đầm Bông cũng sẽ có cơ hội được hồi sinh, trả lại một nét duyên đặc biệt sinh động cho không gian sống của thủ đô; người dân thủ đô và cả nước cũng sẽ không thấy khó hiểu như trong việc xử lý đối với công trình biệt thự ở quận Cầu Giấy.

Chỉ có xử lý nghiêm minh mới chấm dứt được tình trạng có xử lý nhưng đâu vẫn hoàn đấy, vi phạm không giảm mà còn phát sinh nghiêm trọng hơn.

LƯƠNG DUY CƯỜNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/goc-nhin/phai-xu-nghiem-sai-pham-o-dam-bong-20221220225414633.htm