Phạm Băng Băng được cưng chiều thế nào ở LHP Cannes sau bê bối trốn thuế?

Sau bê bối trốn thuế Phạm Băng Băng bị phong sát ở quê nhà, nhưng được BTC LHP Cannes chăm sóc đặc biệt và thu hút truyền thông quốc tế.

Bị phong sát ở quê nhà, được ưu ái ở quốc tế

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 76 đang diễn ra tại Pháp. Sự kiện năm nay đánh dấu sự trở lại của ngôi sao Hoa ngữ Phạm Băng Băng, sau 5 năm vắng bóng vì bê bối trốn thuế gây chấn động ở quê nhà.

Tờ Sina tiết lộ, Phạm Băng Băng và Củng Lợi là hai mỹ nhân gốc Hoa được BTC Cannes ưu ái đặc biệt khi đưa đón bằng xe riêng từ lúc đặt chân xuống sân bay Pháp đến khi bước lên thảm đỏ sự kiện.

Phạm Băng Băng thu hút ống kính truyền thông trong ngày khai mạc LHP Cannes 2023

Phạm Băng Băng thu hút ống kính truyền thông trong ngày khai mạc LHP Cannes 2023

Ngay trong ngày khai mạc (17/5, giờ Việt Nam), Phạm Băng Băng được BTC hỗ trợ người căn chỉnh váy áo. Cô có góc quay cận cảnh trong 1 phút cùng phần giới thiệu "từng là giám khảo tại Cannes 2017" từ người dẫn chương trình trực tiếp.

Ở trước lối vào sự kiện, người đẹp còn được Thierry Fremaux - Giám đốc Nghệ thuật Cannes đón tiếp, trò chuyện riêng.

Hình ảnh ngọc nữ họ Phạm của Trung Quốc còn xuất hiện trên trang chủ của LHP Cannes 2023. Theo thống kê, Phạm Băng Băng thuộc top sao châu Á hàng đầu, có nhiều ảnh chụp nhất trên thảm đỏ trong Lễ khai mạc LHP Cannes 2023, với 108 bức.

Ngoài ra, nữ diễn viên Trung Quốc còn được phóng viên bao vây và khán giả tiếp cận xin chữ ký. Sina nhận định, sau 5 năm vắng bóng tại Cannes vì bê bối trốn thuế khiến cô bị phong sát tại Trung Quốc, nhưng sức hút của Phạm Băng Băng với truyền thông quốc tế dường như không giảm sút.

Phạm Băng Băng được ông Thierry Fremaux - Giám đốc nghệ thuật của Cannes đón tiếp đặc biệt

Phạm Băng Băng khôn ngoan trong lần trở lại

Sina đánh giá Phạm Băng Băng đã làm tròn vai trò đại sứ của Trung Quốc tại Cannes lần thứ 76. Theo Sina, như mọi lần, Phạm Băng Băng đầu tư lớn cho vẻ ngoài khi đến tham dự LHP Cannes. Trang sức ngọc phỉ thúy mà cô đeo lên thảm đỏ có giá trị lên đến hàng triệu USD.

Thông qua trang phục ở một sự kiện phim ảnh tầm cỡ, Phạm Băng Băng chứng minh cô vẫn xứng đáng với danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ".

Trong ngày đầu tiên, Phạm Băng Băng với bộ váy mang tên "mãnh hổ xuống núi" của Christopher Bu (Bốc Kha Văn) - được Vogue (ấn bản Mỹ, Ba Lan), Harper's Bazaar (Anh, Mỹ) và New York Times xếp vào danh sách sao mặc đẹp ở Lễ khai mạc.

Phạm Băng Băng ký tặng người hâm mộ tại sự kiện tối 17/5

Sau màn xuất hiện ấn tượng tại lễ khai mạc LHP Cannes 2023, Phạm Băng Băng tiếp tục thu hút truyền thông quốc tế khi tham dự tiệc mừng lễ khai mạc LHP Cannes 2023. Cô diện chiếc váy bó màu đen được trang trí bằng những bông hoa màu vàng khổ lớn.

Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập thu đông 2022 của thương hiệu Yanina. Kiểu tóc búi cao rẽ ngôi giữa của Phạm Băng Băng vẫn được giữ nguyên.

Dự tiệc tối Women's Stories (tối 18/5) trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 76 tổ chức trên du thuyền, Phạm Băng Băng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông - khi diện trang phục xuyên thấu từ thương hiệu Miss Sohee.

Bộ trang phục được nhận xét đẹp lãng mạn, gợi cảm và quyến rũ, giúp Phạm Băng Băng "như nữ thần biển".

Diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi với trang phục gợi cảm tại bữa tiệc tối 18/5

Tờ Sina đánh giá, bước đi hiện tại của Phạm Băng Băng là hợp lý, khôn ngoan, giúp cô từng bước lấy lại cơ hội và vị thế trong sự nghiệp diễn xuất.

Con đường này của cô được cho là khá giống với Thang Duy. Nữ diễn viên "Sắc, Giới" từng có thời gian bị cấm sóng, bị khán giả trong nước tẩy chay vì cảnh nóng trong phim.

Sau đó, Thang Duy chuyển hướng sang Hàn Quốc, lập gia đình với một đạo diễn người Hàn Quốc, tham gia bộ phim "Thu muộn" ("Late Autumn") vào năm 2010 tại Hàn Quốc. Từ đó, tiếng tăm của cô tại Hàn Quốc được cải thiện.

Năm 2022, thành công của bộ phim "Decision To Leave" - đạo diễn Park Chan Wook cũng giúp tên tuổi Thang Duy được khẳng định trên thị trường điện ảnh quốc tế.

Sau 5 năm, Phạm Băng Băng một lần nữa chứng minh vị thế "nữ hoàng thảm đỏ"

Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, cô bắt đầu tham gia phần một của Hoàn Châu cách cách và nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Phạm Băng Băng được xem là ngôi sao hạng A của làng giải trí Trung Quốc, là gương mặt châu Á được truyền thông quốc tế yêu thích.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vướng vào scandal trốn thuế năm 2018 và bị buộc tội trốn thuế, phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội. Sự nghiệp của Băng Băng gián đoạn từ đó tới nay.

Đầu năm 2022, hai tác phẩm có sự tham gia của Phạm Băng Băng là "The King's Daughter" và "355" ra mắt. Hai phim đều do Hollywood sản xuất nhưng không đạt thành công như kỳ vọng.

"The King's Daughter" nhận 5,1/10 điểm từ trang IMDb. Trong khi đó, kịch bản phim "355" bị đánh giá mờ nhạt. Nhân vật của Phạm Băng Băng ít đất diễn, khác xa những lời quảng cáo trước đó.

Minh Hiếu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/pham-bang-bang-duoc-cung-chieu-the-nao-o-lhp-cannes-sau-be-boi-tron-thue-d591473.html