Phạm Băng Băng - Trần Khôn bị đài Chiết Giang đưa ra làm bia đỡ đạn, che đậy trách nhiệm gây ra cái chết của Cao Dĩ Tường

Xuất hiện một bảng hợp đồng nghi ngờ của chương trình Đuổi theo tôi đi ký với nghệ sĩ tham gia, tất cả hậu quả sẽ do nghệ sĩ gánh chịu. Ngoài ra thì thù lao của Cao Dĩ Tường cho chương trình cũng được tiết lộ.

Cao Dĩ Tường - nam minh tinh người Đài Loan đã qua đời vào sáng nay (27/11) hưởng dương 35 tuổi khi tham gia chương trình thực tế Đuổi theo tôi đi. Đây là chương trình vận động mạnh với cường độ cao, Cao Dĩ Tường trong lúc tham gia đã dẫn đến đột quỵ và qua đời sau hơn hai tiếng cứu chữa ở bệnh viện.

Theo như tin tức đưa tin, vào sáng sớm lúc 1:45, Cao Dĩ Tường ngất xỉu, tổ quay phim tưởng rằng đây là hiệu ứng chương trình nên không phản ứng cứu chữa kịp thời. Hoàng Cảnh Du có mặt ở hiện trường tức tối đến phát điên trước thái độ dửng dưng của ekip, anh hét lớn: “Còn quay! Cứu người đi!”.

Trong thời gian sau đó, Hoàng Cảnh Du luôn miệng gọi: “Bác sĩ đâu?“. Sau đó, mới có người đến cấp cứu Cao Dĩ Tường được 10 phút, tim ngừng đập trong ba phút. Đến khi đưa đến bệnh viện thì tình trạng của Cao Dĩ Tường đã rất nguy kịch, đồng tử giãn to, sau hơn hai tiếng cứu chữa, bác sĩ tuyên bố cứu sống thất bại.

Cũng chính vì vậy, nhà sản xuất sợ xảy ra họa lớn nên đã bắt đầu đẩy trách nhiệm cho các phía khác. Mới đây, trên mạng truyền tay nhau hợp đồng nghi ngờ là của chương trình Đuổi theo tôi đi với nghệ sỹ tham gia.

Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B (nghệ sỹ, trọng yếu khung đỏ): Chương trình có sự cạnh tranh kịch liệt, có thể sẽ tạo nên gánh nặng tâm lý, sinh lý tiêu cực cho nghệ sỹ bên B. Vì vậy, nghệ sỹ bên B phải có sự nhận thực đầy đủ, hoàn toàn tự nguyện tham gia, đồng thời hoàn toàn nguyện ý chịu tất cả những hậu quả có thể đến. Nghệ sỹ bên B cần phải phục tùng sự quản lý của nhân viên trong đoàn chương trình là Bên A…

Bên B những nghệ sỹ phải bảo đảm sức khỏe trong tình trạng khỏe mạnh trong lúc tham gia ghi hình cho chương trình. Bệnh tật hoặc thương tổn về sức khỏe hoặc trên tinh thần không thể có bất cứ cản trở nào cũng như gây bất lợi khi tham gia chương trình, cũng như không được tồn tại những chuyện gì có thể gây ảnh hưởng đến quá trình ghi hình của chương trình.

Với câu nói 'Nghệ sỹ phải tự nguyện tham gia cũng như gánh chịu tất cả hậu quả' phải chăng bên phía ekip muốn thoái thác trách nhiệm? Càng phức tạp hơn là yêu cầu nghệ sỹ phải tự bảo đảm sức khỏe của mình thật tốt trong khi chương trình luôn diễn ra với cường độ mạnh, đến cả vận động viên đạt giải quán quân Olympic như Lý Tiểu Bằng, Trâu Thị Minh cũng phải trực tiếp than thở: “Tôi không ổn rồi”.

Nữ diễn viên Chung Sở Hi tiết lộ một số tình tiết liên quan đến gameshow Đuổi theo tôi đi, cô cho biết bản thân từng bị một nhà vô địch 3 môn đuổi theo 90 giây khi ghi hình tại trường quay khiến nữ diễn viên phải uống thuốc trợ tim liên tiếp 3 ngày.

Theo truyền thông Trung Quốc, thù lao một tập khi ghi hình cho chương trình ở Đại Lục của Cao Dĩ Tường là từ 1 triệu - 1,5 triệu tiền Đài Loan (khoảng 230 ngàn - 340 ngàn NDT ~ 1-1,2 tỷ đồng). Đến với chương trình Đuổi theo tôi đi, giá cả ghi hình hữu nghị là 660 ngàn tiền Đài Loan (150 ngàn NDT ~ nửa tỷ đồng) nhưng không ngờ anh đã một đi không trở lại.

(Có nguồn tin cho rằng thành viên cố định Hoàng Cảnh Du mời Cao Dĩ Tường tham gia. Thế nhưng, nhiều ý kiến chỉ trích thông tin này do ekip Đuổi theo tôi đi tung ra để khiến Hoàng Cảnh Du chịu chỉ trích, giảm tải áp lực dư luận cho nhà đài).

Đối với việc qua đời của Cao Dĩ Tường, có ý kiến nghi ngờ liệu sức khỏe anh có gì không ổn trước khi tham gia chương trình hay không thì mới đây, chủ công ty quản lý nam diễn viên cho biết: “Bởi vì thời gian trước, Cao Dĩ Tường phải quay một bộ phim điện ảnh nên anh cũng đã hoàn tất kiểm tra sức khỏe. Sức khỏe của anh ấy luôn rất tốt, không hề nghe nói có bệnh gì về tim cả”.

Vừa qua, Châu Tấn, Thư Kỳ, Đặng Siêu, Trần Hách… và loạt sao Hoa ngữ cũng đã đăng bài gởi lời chia buồn, tiếc thương đến nam minh tinh Cao Dĩ Tường. Bên cạnh đó, Hoàng Cảnh Du thông qua weibo chính thức của phòng làm việc thông báo hủy livestream mừng sinh nhật vào ngày 29 tháng 11 sắp tới.

Trên hot-search xuất hiện nhiều thông tin gây nhiễu và dễ gặp chỉ trích từ dư luận trước tin buồn Cao Dĩ Tường qua đời tràn ngập không khí đau thương. Có thể kể đến như việc nữ diễn viên trong Tiểu Hoan Hỉ bị bắt gặp hút thuốc, Doãn Chính - Tưởng Mộng Tiệp bị nghi ngờ hẹn hò, Phạm Băng Băng lộng lẫy lên tạp chí khi nam đồng nghiệp qua đời, Trần Khôn có nụ hôn đồng giới,…

Nhiều ý kiến cho rằng đây là chiêu trò thủ đoạn của đài Chiết Giang nhằm tạo tin thất thiệt về những nghệ sỹ khác khiến họ bị chỉ trích, làm giảm bớt áp lực dư luận đối với nhà đài.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thu-lao-cua-cao-di-tuong-cho-chuong-trinh-cung-duoc-tiet-lo-6524821.html