Phạm Băng Băng và những nghi vấn sau sự biến mất gần hai tháng qua

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng hoàn toàn biến mất trước công chúng giữa những ồn ào liên quan đến vụ điều tra tài chính suốt hai tháng qua.

Theo Sina, lần cuối cùng Phạm Băng Băng xuất hiện trước công chúng là hôm 1/7. Cô tới thăm một bệnh viện nhi đồng ở Thượng Hải.

Không chỉ thế, cư dân mạng còn nhận ra nữ diễn viên ngừng hoạt động mạng xã hội suốt hai tháng vừa rồi. Trang Instagram và Facebook thậm chí còn không cập nhật từ ba tháng.

Lần cuối cùng Phạm Băng Băng xuất hiện trước công chúng là hôm 1/7.

Trên Weibo với hơn 62 triệu người theo dõi, tài khoản của cô đã bị hạ cấp vì không hoạt động. Sohu cho hay hôm 23/7, tài khoản mang tên Phạm Băng Băng “like” một số bài đăng cũ.

Những thông tin tiêu cực của Phạm Băng Băng xuất hiện cùng thời điểm giới truyền thông Trung Quốc đưa tin về chiến dịch càn quét giới showbiz của tổng cục thuế và cảnh sát nước này. Tờ The Economic Observer đăng tải bài viết cho hay cảnh sát đã tạm giữ và điều tra một số nhân viên dưới quyền Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên cùng em trai bị hạn chế xuất cảnh.

Tờ Apple Daily của Hong Kong tiết lộ đang có lệnh ngầm tại Trung Quốc. Theo đó, Phạm Băng Băng sẽ bị cấm vận trong ba năm. Cô khó có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh hay tham gia các dự án quảng cáo trên truyền hình. Ba bộ phim được ký hợp đồng trước đó đã bị thay diễn viên.

Thậm chí, mới đây, truyền thông Đài Loan còn tiếp tục gây bão khi đăng tải hình ảnh Phạm Băng Băng bị cảnh sát áp giải lên xe. Hình ảnh này nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng. Tuy nhiên, hóa ra nội dung tấm ảnh Phạm Băng Băng bị cảnh sát áp giải không như mọi người nghĩ.

Theo fan hâm mộ của Phạm Băng Băng đây là một tấm hình cũ khi người đẹp tham gia sự kiện. Do quá đông người tới với hi vọng được gặp gỡ Phạm Băng Băng nên cảnh sát phải hộ tống người đẹp về xe chứ không hề có chuyện bị bắt giữ như truyền thông Đài Loan đăng tải.

Cùng với sự biến mất trước công chúng, nhiều suy đoán về nơi ở của Phạm Băng Băng cũng đã được đăng tải.

Nhiều tin tức cho hay cô bị phong tỏa tại Bắc Kinh. Trong thời gian qua, cảnh sát đã tạm giam hoặc triệu tập không giam giữ nhiều đối tượng có liên quan, trong đó có những nhân vật lớn trong ngành giải trí trực thuộc công ty quản lý Hoa Nghị. Hoa Nghị huynh đệ là đối tác thân thiết nhiều năm với Phạm Băng Băng.

Do cơ quan điều tra chưa tìm thấy các bằng chứng cho thấy cô phạm tội nên nữ diễn viên không bị giam giữ như đồn thổi. Thay vào đó, cô được cho là đang sống tại một khách sạn bị giám sát ở Bắc Kinh.

Các nguồn tin từ báo chí Hong Kong và Đài Loan cho hay khách sạn nơi Phạm Băng Băng bị phong tỏa có giá thuê khoảng 1.000 NDT (hơn 3,5 triệu đồng/ngày). Toàn bộ chi phí do phía nữ diễn viên chi trả. Phạm Băng Băng có thể tự do di chuyển trong khách sạn nhưng phải báo nhân viên an ninh nếu muốn ra ngoài.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/showbiz-quoc-te/pham-bang-bang-va-nhung-nghi-van-sau-su-bien-mat-gan-hai-thang-qua