Phạm Hương rèn cho con thói quen đặc biệt từ lúc 4 tháng tuổi, thế nên Max còn nhỏ đã rất thông minh và đầy tư chất

Tuy lần đầu làm mẹ nhưng Phạm Hương đã có cách nuôi dạy con trai vô cùng thông minh và khoa học.

Phạm Hương và con trai.

Cuối tháng 12/ 2019, Phạm Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh con trai trên mạng xã hội kèm dòng status: "Cảm ơn Chúa đã gửi con đến bên bố mẹ. Con là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. Bố mẹ yêu con rất nhiều".

Hình ảnh đầu tiên về con trai được Phạm Hương khoe trên Facebook cá nhân.

Hình ảnh đầu tiên về con trai được Phạm Hương khoe trên Facebook cá nhân.

Chia sẻ của Phạm Hương khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó chưa từng có thông tin nào về việc cô mang bầu và sinh con.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết, cha của con trai cô là doanh nhân Việt kiều Mỹ và cả hai đã đính hôn. "Tôi không cố ý giấu khán giả, chỉ là trước giờ không thích dùng đời tư để gây chú ý. Giờ là lúc thích hợp để tôi chia sẻ về bé với mọi người", cô nói.

Sau khi công bố con trai, Phạm Hương cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh cũng như thông tin về bé. Theo đó, con trai Phạm Hương có tên ở nhà là Max. Cậu bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của bà mẹ hoa hậu.

Bà mẹ trẻ với vốn kiến thức nuôi dạy con đáng nể

Tuy lần đầu làm mẹ nhưng Phạm Hương đã có cách nuôi con dạy con vô cùng khoa học. Cô cho con ăn dặm từ lúc 6 tháng tuổi: "Hương tự làm thức ăn dặm cho Max, xay các loại thức ăn và không cho gia vị. Tập cho bé ăn những loại thực phẩm như đậu, bí đỏ, khoai lang,… trước rồi mới tới thịt, cá, trứng".

"Ngoài ra nên tập cho bé tự ngồi bàn ăn và ghế riêng của em bé. Cho bé ăn cùng bữa ăn với mình để bé cảm nhận được mình cũng ăn giống như bố mẹ. Cắt nhỏ thức ăn bằng hạt lựu rồi để riêng lên khay ăn của bé. Tập mẫu cách nhặt thức ăn cho vào miệng nhai, bé sẽ nhìn theo và thực hành được bởi trẻ em theo bản năng học rất nhanh. Mình chỉ cần kiên nhẫn với con một chút".

Phạm Hương cũng cho biết, cô ưu tiên nuôi con bằng sữa mẹ chứ không hề lạm dụng sữa công thức. Bởi sữa mẹ có đầy đủ chất dinh dưỡng và hệ miễn dịch cho bé.

Cách rèn con thông minh từ nhỏ của hoa hậu

Max tuy mới 1 tuổi nhưng đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Hoa hậu Phạm Hương từng thích thú khoe hình ảnh con trai thích cảm thụ âm nhạc và có hứng thú với những phím đàn piano.

Cậu bé cũng được khen ngợi là thông minh và có nhiều sở thích thú vị như: vẽ, tập tô tranh,… 13 tháng tuổi, Max đã đi vững và hiện đang bi bô tập nói.

Theo chia sẻ của Phạm Hương, cậu bé hiểu được cả Tiếng Việt và Tiếng Anh. Cô đang cố gắng tập cho con trai nói cả 2 thứ tiếng nhưng chắc chắn Max sẽ giao tiếp Tiếng Anh nhiều hơn vì đi học mỗi ngày.

Sở dĩ Max mới 1 tuổi mà đã thông minh như vậy là nhờ cách rèn luyện trí tuệ của mẹ. Phạm Hương tập cho con trai nghe âm nhạc từ khi mới chào đời để bé quen và phản xạ với âm thanh.

Đến khi Max 4 tháng tuổi, hoa hậu lại cho con làm quen với sách để bé nhận biết được màu sắc, chữ, hình thù. Ngay cả lúc tắm, Max cũng có sách chống thấm nước. Hiện tại, thói quen mỗi tội của Max là lên giường đọc sách cùng mẹ.

Sau 6 tháng tuổi, Phạm Hương cho con trai tập làm quen với đồ chơi lắp ráp trí tuệ. Điều này giúp bé phát triển tư duy. Cô không can thiệp mà luôn để Max tự chơi, tự tìm tòi và khám phá mọi thứ để con cảm nhận được.

Theo helino

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/pham-huong-ren-cho-con-thoi-quen-dac-biet-tu-luc-4-thang-tuoi-the-nen-max-con-nho-da-rat-thong-minh-va-day-tu-chat-4060487-l.html