Phạm Khánh Hưng: 'Tôi có nhiều bạn gái nhưng không đi đến hôn nhân vì gia trưởng'

Sau nhiều 'sóng gió' và thời gian dài ở nước ngoài, ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng mới đây đã quyết định quay trở lại showbiz Việt.

Phạm Khánh Hưng là một trong những ca nhạc sĩ đình đám thập niên 2000, gắn liền với loạt "hit" như: Vì sao thế, Người ra đi vì đâu,...

Ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng.

Ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng.

Sau thời gian dài sinh sống và làm việc ở nước ngoài, mới đây, ca nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng đã quay trở lại Vbiz. Tại sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc Greatest Hits, Phạm Khánh Hưng đã trải lòng về âm nhạc lẫn quan điểm sống sau những "sóng gió" đã qua.

- Quay trở lại showbiz Việt sau nhiều năm, Phạm Khánh Hưng có cảm thấy bị "ngộp"?

Thật ra thì năm nào tôi cũng quan sát showbiz Việt nên năm nào tôi cũng nắm được tình hình chứ không phải đùng một cái là tôi quay về. Tôi thấy thời điểm bây giờ quay trở về là tốt nhất vì mọi người bắt đầu cover nhạc của tôi nhiều. Điều này khiến tôi nghĩ rằng bây giờ các bạn trẻ cover nhạc của mình, mình vẫn còn sống được đó thì tại sao chính chủ lại không cover được, tạo cho chúng những màu sắc mới mẻ hơn.

- Anh từng quay trở về Việt Nam vào năm 2012 song không thành công, lý do được đưa ra khi đó là đụng độ Sơn Tùng M-TP?

Đúng là như vậy, lần đó khi tôi trở về thì các bạn đã "Hàn Quốc hóa" nhạc Việt Nam rồi. Thế nên dòng nhạc của tôi khi đó không còn được ưa chuộng nữa, tuy nhiên bây giờ thì khán giả đã thay đổi rất nhiều. Thời gian gần đây, khán giả họ tự chọn cho mình món ăn chứ không phải người ta bán gì thì họ mua đó nữa, cho nên thị trường bây giờ có đầy đủ nhiều thể loại. Mỗi khán giả đều có gu riêng, vậy nên người nghệ sĩ nếu mà có gu riêng thì sẽ trụ được trong showbiz này.

- Thế nhưng trong lần quay trở lại này, Phạm Khánh Hưng lại tiếp tục đụng độ MONO - em trai Sơn Tùng M-TP, anh có nghĩ là "oan gia ngõ hẹp" không?

Như tôi vừa chia sẻ thì khán giả họ đều có gu riêng, chứ không phải là MONO ra nhạc thì tất cả đều chạy theo nhạc của MONO, có nhiều người thích MONO và cũng có người thích những nghệ sĩ khác, khán giả bây giờ họ không có hiệu ứng số đông kiểu như là ai thích bài này thì tôi cũng phải thích theo nữa...

- Được biết Phạm Khánh Hưng có nhiều bạn gái, những bạn gái ấy có nói gì khi anh trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật không?

Tôi có khá nhiều bạn gái, có nhiều bạn gái nhưng không đi đến hôn nhân là vì gia trưởng, khó tính lắm. Dù cho cả hai yêu thương nhau quá nhiều nhưng họ đã rời đi, vì thế nên sau đó tôi vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt. Khi tôi đón bố mẹ tôi sang Mỹ thì 3 cô bạn gái cũ và một cô vợ cũ có ngồi ăn cơm cùng nhau, bố mẹ tôi mới bảo là "hôm nay có nhiều con dâu quá". Sau khi chia tay tôi vẫn giữ được tình cảm rất tốt với bạn gái cũ, a lô là có, thế nhưng chỉ gặp mặt thôi.

- Sau tất cả những "sóng gió", anh nghĩ gì về cuộc sống hiện tại?

Tôi cảm thấy một năm nay mới là cuộc đời đáng sống của Phạm Khánh Hưng. Lúc trước Phạm Khánh Hưng là người của những cuộc vui, tiệc tùng, thế nên sau đó tôi mới ngẫm nghĩ lại rằng mình phải thay đổi, và tôi chuyển sang ăn chay. Vì vậy nên tôi luôn nhìn cuộc đời theo một góc nhìn tích cực và muốn lan tỏa đến mọi người.

- Được biết dự án lần này của Phạm Khánh Hưng được lên kế hoạch từ khá lâu, việc thực hiện dự án lần này của anh diễn ra như thế nào, kinh phí ra sao?

Đúng là tôi đã lên kế hoạch từ khá lâu rồi nhưng thực hiện chỉ trong vòng một tháng thôi. Điều này cũng bắt nguồn từ việc tôi hát những ca khúc này rất nhiều lần, người đảm nhận vai trò hòa âm cho ca khúc cũng quen thuộc nên tất cả mọi thứ đều gói gọn trong vòng một tháng. Còn về kinh phí thì có lẽ mọi người xem sẽ biết, tôi đầu tư cũng khá tốt cho các sản phẩm âm nhạc trong lần quay trở lại này.

- Việc kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ vừa là ưu điểm khi thổi làn gió mới cho ca khúc của Phạm Khánh Hưng, song một số khán giả cũng sẽ cho rằng anh "dựa" vào những nghệ sĩ trẻ này để "làm nóng" bản thân. Anh có lường trước được điều này chưa?

Nếu mà khán giả gọi là "dựa" vào tên tuổi các nghệ sĩ trẻ thì tôi cũng chấp nhận rằng điều này quá tốt, không sao cả, ai cũng có thế mạnh của mình. Điều mà tôi muốn khi kết hợp cùng những nghệ sĩ trẻ chính là có thêm khán giả trẻ, đó là một sự cộng hưởng, các bạn trẻ có thêm khán giả của tôi, tôi có thêm khán giả của các bạn, quá tốt đi, không sao cả.

- Tiêu chí để chọn nghệ sĩ kết hợp trong dự án lần này của anh là gì?

Lần này quay trở lại, tôi muốn cho mọi người biết là Phạm Khánh Hưng đã về, không đặt nặng thắng hay thua. Thế nên tiêu chí đầu tiên là giọng hát của tôi và những bạn đó không khác biệt, mặt khác việc này cũng nhờ sự hỗ trợ của quản lý của tôi, nhờ quản lý kết nối nên tôi và các bạn ấy mới có cơ duyên làm việc cùng với nhau.

- Mục tiêu mà anh đặt ra trong lần quay trở lại showbiz này là gì?

Thật ra lúc đó tôi mưu cầu nhiều nên tôi thất vọng nhiều, thật ra 2012 nếu tôi trụ lại vẫn hoạt động thì mình vẫn sẽ cắm được cái neo ở thị trường Vbiz. Tuy nhiên thời điểm đó tôi vẫn là một cậu trai háo thắng, tôi không chấp nhận được điều đó, không chấp nhận được Phạm Khánh Hưng vol 3 lại "xẹt" như thế... Đây cũng chính là lý do mà nhiều bạn gái đã rời xa tôi. Thế nên bây giờ tôi nhìn về những điều đó, tôi thấy mình sai rất nhiều. Song sau tất cả tôi nhận ra rằng phải có những điều đó thì mới có tôi ngày hôm nay.

Khi tôi thắp cây nhang cho Tổ Nghiệp được trở lại showbiz thì tôi có vái là tôi mười mấy năm nay đã không "ăn cơm Tổ" nữa, thế nhưng nếu Tổ cho tôi quay lại nghề, ngoài tất cả chi phí tôi dành để ra sản phẩm, duy trì công việc nghệ thuật thì tất cả tôi sẽ hỗ trợ cho những người mà Tổ đã yêu thương, những nghệ sĩ trong viện dưỡng lão, các hoàn cảnh khó khăn,... Tôi có thể sống bằng công việc khác, thu âm, bán hàng online,...

- Sau dự án lần này, Phạm Khánh Hưng sẽ làm gì tiếp theo, anh có lường trước được thị trường Vbiz chưa?

Cách nhanh nhất để hòa nhập showbiz là làm việc cùng với các bạn trẻ, như tôi làm việc với Tăng Phúc hay Phạm Đình Thái Ngân, hay một bạn trẻ mà tôi rất thích nghe nhạc là Đạt G. Bên cạnh đó tôi ở bên Mỹ hơn 10 năm nên cũng tìm hiểu thị trường nhạc Việt rất kỹ, cũng hiểu được gu của khán giả, mỗi khán giả bây giờ đều có gu riêng... Vì vậy nên sắp tới tôi sẽ không chạy theo thị trường nữa, không phải 10 nghệ sĩ hát cùng một bài. Bây giờ tôi cảm nhận mình có gu riêng, mình thay đổi một chút để phù hợp với thị trường bây giờ chứ không phải thay đổi hoàn toàn.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ, chúc anh sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công trong lần quay trở lại này!

Team Đời Sống

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/pham-khanh-hung-chia-se-ve-lan-quay-tro-lai-showbiz-202303021129224601.html