Phạm Lê Thảo Nguyên chia điểm kỳ thủ đoạt HCĐ thế giới

Tại trận thứ 5 giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad 2016 ở Baku (Azerbaijan), đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng khi cầm hòa đối thủ trên cơ Ấn Độ 2-2.

Phạm Lê Thảo Nguyên (áo đỏ) có trận đấu xuất sắc trước đối thủ nhỉnh hơn mình. Ảnh: Bakuchess

Đáng chú ý Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.338) đã cầm hòa Harika Dronavalli (elo 2.542) khi có lợi thế đi trước. Đây là kỳ thủ từng đoạt HCĐ giải cờ vua vô địch thế giới 2015 và HCĐ ASIAD 2010. Kết quả này góp phần giúp tuyển Việt Nam (elo trung bình 2.307) chia điểm với đội hạt giống số 5 của bảng nữ (Ấn Độ có elo trung bình 2.433).

Ngoài Thảo Nguyên, kỳ thủ Nguyễn Thị Thanh An (elo 2.249) cũng chia điểm với Swaminathan (elo 2.379). Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2.316) thắng Tania Sachdev (elo 2.402), còn Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.325) để thua Padmini Rout (elo 2.408).

Với thành tích bất bại (3 thắng, 2 hòa), tuyển Việt Nam đang tạm xếp hạng 12. Ở trận thứ 6, đội sẽ gặp tiếp một đối thủ mạnh khác là Ba Lan. Hệ số elo trung bình của đội tuyên cờ vua nước này là 2.407.

Ở phương diện cá nhân, Nguyễn Thị Mai Hưng là kỳ thủ Việt Nam chơi ấn tượng nhất khi cô đang tạm xếp hạng 2 ở bàn 3 với 4,5 điểm. Thành tích này giúp cô được cộng thêm 33,2 elo. Ở bàn 4, Nguyễn Thị Thanh An đang đứng vị trí thứ 4, được cộng thêm 25,6 elo nhờ 4 trận thắng từ đầu giải.

Tại bảng nam, tuyển Việt Nam (elo 2.573) đã thất bại trước đối thủ có trình độ cao hơn là tuyển Anh (elo elo 2.685) với tỷ số 1-3. Ở bàn 1, Lê Quang Liêm (elo 2.723) có trận hòa trước Michael Adams (elo 2.738). Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.633) cũng chia điểm trước Luke McShane (elo 2.671). Tuy nhiên, hai thành viên còn lại của đội là Nguyễn Anh Khôi và Đào Thiên Hải đã thất bại trước những đối thủ có trình độ cao hơn.

Trận thua này khiến tuyển Việt Nam đứng vị trí 48. Ở trận đấu thứ 6, đội sẽ gặp Nam Phi – đối thủ có elo trung bình 2.346.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pham-le-thao-nguyen-chia-diem-ky-thu-doat-hcd-the-gioi-post679636.html