Phạm nhân đào xuyên tường, chui sang phòng giam kế bên để đâm bạn tù

MỸ - Phạm nhân Kavian Thomas ở Mỹ đã đào một cái lỗ xuyên tường, và chui sang phòng giam kế bên để đâm bạn tù.

Theo thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Fulton, sự việc xảy ra vào ngày 17/5. Phạm nhân Thomas đã đào một cái lỗ trên bức tường nhà tắm làm bằng bê tông và kim loại tại Nhà tù Rice Street ở quận Fulton của bang Georgia, Mỹ để chui sang phòng giam bên cạnh. Đối tượng sau đó đã đâm bạn tù Derondney Russell nhiều lần.

Hãng tin ABC News cho hay, Russell chịu "nhiều vết thương do dao đâm ở phần trên cơ thể". Người này đã được đưa đến phòng y tế của nhà tù để chữa trị, và may mắn tính mạng không gặp nguy hiểm.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lục soát cả 2 phòng giam, và phát hiện ít nhất 5 vũ khí. Trong số này có những con dao được phạm nhân tự chế từ các bộ phận của nhà tù đổ nát.

"Nhà tù này rõ ràng đã hết thời hạn sử dụng", ông Curtis Clark, người đứng đầu nhà tù quận Fulton cho biết.

Phạm nhân Kavian Thomas. Ảnh: Daily Mail

Phạm nhân Kavian Thomas. Ảnh: Daily Mail

Cũng theo ông Clark, tình trạng tồi tàn của nhà tù khiến công tác tạo môi trường an toàn cho các tù nhân, và nhân viên trở nên vô cùng khó khăn.

Hiện không rõ phạm nhân Thomas phải ngồi tù vì tội danh gì trước khi đào xuyên tường để sang phòng bên đâm bạn tù. Song nhiều hồ sơ cho thấy, một người trùng tên với nam phạm nhân từng bị buộc tội bạo loạn trong một trại giam hình sự, đốt phá và phá hoại tài sản, cùng nhiều tội danh khác.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/pham-nhan-dao-xuyen-tuong-chui-sang-phong-giam-ke-ben-de-dam-ban-tu-2146272.html