Phạm nhân trại Z30D phá còng bỏ trốn ở Bình Thuận bị bắt

Đối tượng Nguyễn Văn Dẻ sa lưới khi đang trên đường về nhà ở huyện Định Quán (Đồng Nai).

Chiều nay (9/9), Công an Trại giam Thủ Đức (Z30D, Bộ Công an) đóng tại
huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã bắt Nguyễn Văn Dẻ (SN 1986, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) - phạm nhân phá còng trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận hôm 6/9 vừa qua, khi đang điều trị tại đây.

Phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ bị bắt khi đang lẩn trốn. Ảnh: SBC Bình Thuận

Phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ bị bắt khi đang lẩn trốn. Ảnh: SBC Bình Thuận

Dẻ sa lưới pháp luật khi đang trên đường về nhà ở huyện Định Quán (Đồng Nai)

Như VietNam Net đã đưa tin, Dẻ là phạm nhân đang chấp hành án tù 4
năm tại phân trại 4, Trại giam Thủ Đức.

Ngày 6/9, Dẻ bị sốt cao nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tại đây, Dẻ đã phá còng trốn thoát.

Lê Trường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/pham-nhan-pha-cong-bo-tron-o-binh-thuan-bi-bat-672728.html