Phạm Thu Hà thấy thử thách lớn khi hát nhạc Võ Thiện Thanh

Trong MV 'Vũ điệu bình minh', ca sĩ Phạm Thu Hà đã bắt tay với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh để thử nghiệm hát opera trên nền nhạc dance và nhạc giao hưởng.

MV Vũ điệu bình minh là sản phẩm của ca sĩ Phạm Thu Hà và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp sản xuất cho series VTV Bài hát tôi yêu, sẽ lên sóng VTV6 vào tối 15/12. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự tái hợp của Phạm Thu Hà và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh - người đã định hướng cho cô lựa chọn theo đuổi phong cách cổ điển giao thoa, trở thành “họa mi bán cổ điển” được nhiều người yêu mến.

Ca sĩ Phạm Thu Hà và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh

Ca khúc trong MV được Võ Thiện Thanh sáng tác riêng cho Phạm Thu Hà theo phong cách classics with dance. Nó đòi hỏi ca sĩ phải có nội lực, kỹ thuật thanh nhạc rất vững và cách xử lý tinh tế. Chính Phạm Thu Hà cũng thú nhận, hát ca khúc của Võ Thiện Thanh là một thử thách lớn của cô và cô đã phải ghi âm bài hát Vũ khúc bình minh tới 3 lần vì quá khó.

“Nhạc Võ Thiện Thanh khó không chỉ về cách hát, về quãng và phối khí mà còn đòi hỏi ca sĩ phải biết “ép giọng”. Là một ca sĩ cổ điển, tôi được học phải hát sao cho rõ, vang, sáng và tròn chữ. Nhưng khi hát Vũ khúc bình minh, nhạc sĩ bắt tôi phải ép giọng cho phù hợp với âm nhạc”, Phạm Thu Hà chia sẻ.

Nhờ vận dụng kỹ thuật hát opera và cách hát cổ điển, Phạm Thu Hà đã để giọng hát cộng hưởng và thăng hoa, đem đến cảm giác tràn đầy năng lượng và tình yêu. Cách hát này giúp giọng hát của Phạm Thu Hà hòa quyện với dàn nhạc và truyền tải được đúng thông điệp tích cực về tình yêu thiên nhiên, cuộc sống mà Võ Thiện Thanh muốn gửi gắm trong ca khúc.

Phạm Thu Hà trong một cảnh quay trên đỉnh Tà Xùa

MV Vũ điệu bình minh của Phạm Thu Hà được nữ ca sĩ quay tại nhiều địa điểm như đỉnh mây Tà Xùa, Vịnh Hạ Long, đồng thời lồng ghép kỹ xảo tái hiện cảnh lũ cuốn, cháy rừng. Để có 8 phút MV, ê kíp do đạo diễn Trần Xuân Chung chỉ đạo đã phải thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11. Theo đạo diễn Trần Xuân Chung, quá trình thực hiện kéo dài do ê kíp phải đợi thời tiết đẹp vì quay đúng vào thời gian cao điểm mưa bão.

Trong quá trình sản xuất, Phạm Thu Hà và ê kíp gặp nguy hiểm khi ghi hình ở Tà Xùa mưa và lũ ống, có khả năng bị cô lập lại vì đường bị hỏng. Đoàn đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của dân địa phương cùng với hệ thống dây thừng treo nối các điểm để đảm bảo an toàn khi đưa ca sĩ vào chân những thác nước sâu trong rừng để ghi hình.

Ca sĩ Phạm Thu Hà

Bên cạnh đó, trong quá trình quay MV bị gián đoạn bởi Phạm Thu Hà sang Áo học. Thêm nữa, một số cảnh kỹ xảo sử dụng trong MV phải chỉnh sửa nhiều lần do hạn chế về công nghệ sản xuất MV hiện nay ở Việt Nam.

MV Vũ điệu bình minh là sản phẩm khởi đầu cho dự án album Classic Meets Dance của Phạm Thu Hà và nhạc sĩ - nhà sản xuất Võ Thiện Thanh, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2019.

Ca sĩ Phạm Thu Hà sinh năm 1982 ở Hải Phòng. Cô được coi là nữ ca sĩ tiên phong trong việc thử nghiệm, tìm tòi và khai phá về thể loại giao thoa khi hát cổ điển với các phong cách âm nhạc đương đại. Cô đã ghi dấu ấn với các album Classic Meets Chillout (giành Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2012 cho hạng mục Album của năm), Classic Meets Pop - Tựa như gió phiêu du, Classic Meets Jazz - Hà Nội… Yêu, đĩa than hát nhạc Phạm Duy Đường em đi...

Xem MV “Vũ điệu bình minh” của Phạm Thu Hà:

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/pham-thu-ha-thay-thu-thach-lon-khi-hat-nhac-vo-thien-thanh-post52768.html