Phấn đấu giảm tỷ lệ mù lòa trong cộng đồng

Hằng năm, Bệnh viện Mắt tỉnh đều triển khai chương trình khám sàng lọc, tư vấn, phẫu thuật mắt cho bệnh nhân tại cộng đồng. Hoạt động này giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc mắt, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ mù lòa trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ Trương Bảo Trí (Bệnh viện Mắt) khám bệnh cho người dân phường 11 (TP.Vũng Tàu).

Chưa quan tâm đến đôi mắt

Bà Bùi Thị Hương (SN 1960, ở 926/46, đường 30/4, TP.Vũng Tàu) nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường về thị lực hơn 1 năm nay. Mắt trái bị mờ, cảm giác như có màng che khi nhìn mọi vật, nhất là vào ban đêm. Mắt bên phải cũng có các biểu hiện tương tự, nhưng mức độ nhẹ hơn. Từ khi 2 mắt bị mờ, bà Hương gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống và sinh hoạt khi không nhìn rõ được mọi thứ. Thế nhưng, bà Hương vẫn cố gắng chịu đựng mà không đi khám.

Khi được bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh về tận phường khám tại Trạm Y tế, bà mới biết mắt mình đã bị bệnh nên ảnh hưởng tới thị lực. “Tôi nghĩ do mình già nên mắt mờ là chuyện bình thường. Ai ngờ, bác sĩ nói mắt của tôi bị đục thủy tinh thể. Bác sĩ giải thích nên tôi mới biết bệnh này dễ gây mù lòa”, bà Hương cho hay.

Không chỉ bà Hương, qua chương trình khám sàng lọc, tư vấn phẫu thuật mắt cho người dân tại cộng đồng do Bệnh viện Mắt tỉnh thực hiện từ tháng 3/2023 đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp người cao tuổi có vấn đề về thị lực, nhưng chưa biết cách chăm sóc, điều trị mắt.

Chẳng hạn, bà Phạm Thị Tư (SN 1958, ở 42/43, Đô Lương, TP.Vũng Tàu) đã bị mờ cả 2 mắt. Hơn nữa, mắt của bà còn hay chảy nước và đổ ghèn. Điều này gây khó chịu, khiến chất lượng cuộc sống của bà bị ảnh hưởng. Bà chưa đi khám nên không biết mắt mình bị bệnh gì. Chỉ đến khi bà được bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh đến khám mắt tại phường, bà mới hay mình bị bệnh đục thủy tinh thể cả 2 mắt.

Bà được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng về tình hình sức khỏe của mắt và đưa ra biện pháp điều trị mắt. Bà Tư cho hay: “Bác sĩ bảo tôi phải mổ cả 2 mắt để tìm lại ánh sáng, nhưng đầu tiên là mổ mắt bên phải. Bác sĩ đã hẹn tôi sáng ngày 11/5 đến Bệnh viện Mắt tỉnh khám lại và mổ”.

Trong năm 2023, Bệnh viện Mắt tỉnh được giao phẫu thuật 4.200 ca, gồm: đục thủy tinh thể, mộng, quặm, laser mắt. Các đối tượng mổ mắt có thẻ BHYT sẽ được hưởng các chế độ theo quy định. Những bệnh nhân khó khăn, có xác nhận của địa phương và không có thẻ BHYT sẽ được xem xét phẫu thuật mắt miễn phí theo từng đợt khi có nguồn tài trợ.

Tăng cường khám sàng lọc mắt cho người dân

Bác sĩ Trương Bảo Trí (Bệnh viện Mắt tỉnh) cho biết, chương trình khám sàng lọc, tư vấn phẫu thuật mắt cho bệnh nhân tại cộng đồng được triển khai từ tháng 3-tháng 7/2023 trên địa bàn tất cả các huyện, thị xã, thành phố.

Đến nay, chương trình đã thực hiện ở 3 địa phương, gồm: TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu. Qua khám sàng lọc, các bác sĩ đã phát hiện nhiều trường hợp, nhất là người cao buổi bị các bệnh về đục thủy tinh thể, lão thị, viêm nhiễm ở mắt. Tùy theo mức độ bệnh của mắt, bác sĩ sẽ tư vấn, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc mắt tại nhà hoặc chỉ định và hẹn lịch phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt tỉnh.

“Thông qua chương trình khám mắt tại cộng đồng giúp người dân hiểu về sức khỏe đôi mắt của mình, đồng thời tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều trị các bệnh ở mắt, để giảm tỷ lệ mù lòa trên địa bàn tỉnh”, bác sĩ Trí thông tin thêm.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh cho biết, trong năm 2023, bệnh viện sẽ thực hiện 5 giải pháp trong chương trình phòng, chống mù lòa và chăm sóc mắt. Trong đó, Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với các TTYT cấp huyện, Hội Người cao tuổi tổ chức khám sàng lọc, tư vấn miễn phí cho người dân, người cao tuổi ở địa phương.

Người dân ở mỗi huyện, thị xã, thành phố và hội viên của Hội Người cao tuổi được khám ít nhất 1 lần/năm. Ngoài ra, Bệnh viện Mắt tỉnh còn phối hợp với các phòng y tế đến khám, cấp thuốc miễn phí và lập danh sách hẹn mổ cho người dân theo chỉ tiêu phân bổ mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 5 xã, phường, thị trấn.

Theo bác sĩ Giáp, bệnh viện còn phối hợp với ngành GD-ĐT, các tổ chức thực hiện chương trình khám sàng lọc khúc xạ và chăm sức mắt học đường. Dự kiến, trong năm 2023, bệnh viện sẽ tổ chức khám sàng lọc cho ít nhất 15.000 học sinh, đo khúc xạ cho 3.000 em và tặng 1.000 cặp kính đeo mắt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202304/phan-dau-giam-ty-le-mu-loa-trong-cong-dong-976491/