Phấn đấu giành được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới

(CATP) Phát biểu tại lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQTP tổ chức hôm 1-9 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định một trong những nguyên nhân hàng đầu giúp cho Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội là do chúng ta đã ra sức thực hiện những lời di huấn quý báu trong Di chúc của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng, nỗ lực phấn đấu thực hiện lời thề thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân khi vĩnh biệt Người: Hết lòng hết sức giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nguyện “Suốt đời học tập đạo đức tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trồng cây bàng Trường Sa tại Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM tại quận 9 Quán triệt lời di huấn quý báu trong Di chúc của Bác: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Đảng bộ thành phố luôn trung thành với những nguyên lý cơ bản của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề Đảng để định hướng lãnh đạo công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố ngày được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao, việc đánh giá chất lượng được sát thực chất, số lượng cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng lên, số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém ngày càng giảm. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Đảng bộ thành phố đã tự giác và có nhiều nỗ lực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động đã mang lại kết quả bước đầu với những chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân thành phố. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nói: “Chuyển biến lớn nhất qua các đợt học tập, là nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, chất lượng sinh hoạt của chi bộ, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cũng như thực hiện tự phê bình, phê bình, thực hành dân chủ, đoàn kết trong nội bộ được nâng cao. Đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân thực hiện tốt, nhất là trong việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; trong công tác phòng, chống tham nhũng; trong cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc ở các cấp, trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của dân, chăm lo cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân và qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng trăm cán bộ, đảng viên, công chức ở các cấp được biểu dương khen thưởng vì đã “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân”, góp phần củng cố, tạo thêm lòng tin của người dân đối với cơ quan chính quyền các cấp”. Tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và PGS-TS Dương Anh Đức, thay mặt lớp trẻ và đội ngũ trí thức TPHCM, bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống cha ông, ra sức lao động, học tập, sáng tạo và không ngừng tu dưỡng đạo đức để đóng góp thật nhiều công sức xây dựng TP văn minh, hiện đại. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã quyết định truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Bùi Đoàn, nguyên Bí thư Khu ủy Khu 10; truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Huỳnh Luông, nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội lực lượng TNXP TPHCM và đồng chí Lê Bình Đẳng, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật y tế, thuộc Bộ Y tế; tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Chủ nhiệm UB về người VN ở nước ngoài TPHCM. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ quận Tân Bình, TPHCM và Quận Đoàn quận 3, TPHCM. * Chiều 1-9, UBND TPHCM đã tổ chức lễ trồng cây và đặt đá chủ quyền Trường Sa tại Khu công viên Lịch sử văn hóa Dân tộc (quận 9-TPHCM). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự và trực tiếp trồng các cây bàng vuông do quân dân huyện đảo Trường Sa trao tặng tại sân vọng cảnh - khu tưởng niệm các vua Hùng. Trước đó, đoàn đã dự lễ trao cây bàng, đá và ảnh lưu niệm. Ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, thay mặt nhân dân TP tiếp nhận 33 hòn đá tượng trưng cho chủ quyền 33 đảo ở Trường Sa cùng 33 cây bàng vuông và 2 bức ảnh lưu niệm từ quân dân Trường Sa. Tới dự lễ kỷ niệm nói trên có các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP; Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TP... Cùng dự lễ kỷ niệm có đoàn đại biểu cấp cao nước CHDCND Lào do đồng chí Somsavat Lengsavad, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHDCND Lào dẫn đầu.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=33320&mod=detnews&p=