'Phấn đấu sớm đưa Hải Hà trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ'

Hải Hà hôm nay mang một gương mặt mới, gương mặt của một huyện công nghiệp - dịch vụ đang hòa nhịp, đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh và cả nước. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hải Hà hôm nay mang diện mạo mới của một huyện công nghiệp - dịch vụ, đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh và cả nước. Đó là cả một quá trình dài Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đã nỗ lực phấn đấu, khai thác lợi thế, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hải Hà 4/12 (1948-2018), phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vi Ngọc Bích, Bí thư Huyện ủy, về vấn đề này.

- Đồng chí có thể cho biết vài nét về bối cảnh, ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng bộ huyện Hải Hà cách đây 70 năm?

+ Trong suốt chiều dài lịch sử, Hải Hà đã trải qua bao thăng trầm, nhất là từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Do đặc điểm là vùng biên giới xa xôi và tính chất phức tạp của địa phương nên phong trào cách mạng đến với Hải Hà chậm. Cuối năm 1946, huyện vẫn chưa giành được chính quyền. Trong khoảng thời gian ấy, Đảng đã cử nhiều chiến sĩ cách mạng ưu tú đến hoạt động, gây dựng phong trào ở Hải Hà.

Ngày 4/12/1948 đã ghi dấu một mốc son đặc biệt quan trọng cho phong trào cách mạng nơi biên cương của Tổ quốc: Chi bộ ghép miền biển Duyên hải tỉnh Hải Ninh được thành lập tại Vụng Bầu, xã Cái Chiên, gồm 5 đồng chí. Từ 5 đảng viên khi thành lập, một năm sau Ban Cán sự Hà Cối đã phát triển và thành lập 6 chi bộ, gồm: Văn phòng Ban, Phú Hải, Cái Chiên, Tiến Tới, Đường Hoa và Lăng Khê, với 36 đảng viên. Đảng viên hoạt động trên địa bàn rộng lớn, kịp thời lãnh đạo quần chúng, đẩy mạnh công cuộc kháng chiến tiến lên bước mới, đấu tranh quyết liệt với kẻ thù.

Từ khi có tổ chức Đảng, phong trào cách mạng của huyện phát triển mạnh mẽ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước, đấu tranh thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lãnh đạo huyện Hải Hà thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên - tiền thân của Đảng bộ huyện Hải Hà 4/12 (1948-2018) cho công trình Trường Tiểu học và THCS Tiến Tới.

- Trong thời gian qua, huyện đã đạt được những thành tựu nổi bật gì, thưa đồng chí?

+ Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, châu Hà Cối được chia thành 2 huyện Đầm Hà và Hà Cối. Năm 1969, huyện Hà Cối hợp nhất với huyện Đầm Hà thành huyện Quảng Hà. Năm 2001, Hải Hà được tách ra từ huyện Quảng Hà và mang tên gọi đó đến hôm nay. Được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, với truyền thống dũng cảm trong đấu tranh cách mạng, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện đã vượt khó đi lên. Đặc biệt, sau 17 năm tái lập và đổi tên, huyện Hải Hà đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Một góc thị trấn Quảng Hà.

Chỉ tính riêng hơn 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), kinh tế huyện phát triển ổn định và duy trì mức tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm 2016-2017 đạt 39,4%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Theo đó, 15 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đặt ra đã đạt và vượt mục tiêu đến năm 2020; 10 chỉ tiêu dự kiến đạt mục tiêu đề ra đến năm 2020. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch mạnh và đúng hướng, từ một huyện nông nghiệp, nay huyện có cơ cấu kinh tế là công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp phát triển hài hòa, bền vững. Nếu như thu ngân sách trên địa bàn huyện những năm trước đây chỉ vài chục tỷ đồng thì nay đã đạt tới 200 tỷ đồng/năm, đóng góp lớn vào đầu tư phát triển huyện.

Năm nay, huyện sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, theo đó cả huyện có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn phúc lợi xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến nay còn 2,84%. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt 91%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định, hoạt động đối ngoại với khu Phòng Thành Cảng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) được mở rộng và tăng cường, tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu văn hóa, xuất, nhập khẩu, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên.

Lãnh đạo huyện Hải Hà kiểm tra thực địa giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái qua địa bàn huyện.

- Những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ huyện đúc rút được trong quá trình 70 năm xây dựng và trưởng thành là gì, thưa đồng chí?

+ Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển với 21 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Hải Hà từng bước trưởng thành và không ngừng lớn mạnh. Từ một Chi bộ với 5 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Hải Hà đã có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với trên 2.800 đảng viên. Mỗi kỳ Đại hội, chúng tôi đều đúc rút những bài học kinh nghiệm, trong đó bài học xuyên suốt và đặt lên hàng đầu là phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và phát huy được sức mạnh, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt những năm qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác qua Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Huyện ủy Hải Hà. Thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, các cơ quan đơn vị đã được sắp xếp hợp nhất theo hướng tinh giản, gọn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Huyện bám sát và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quá trình vận dụng đã có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt, không quá cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phát huy dân chủ...

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Cơ quan Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện Hải Hà.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của địa phương. Vậy mục tiêu trong thời gian tới của Hải Hà như thế nào?

+ Tiếp tục vươn mình trong xu thế hội nhập, phát triển, Hải Hà đã và đang đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Những định hướng của Đảng bộ được cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch cụ thể. Huyện tiếp tục vận dụng linh hoạt hệ thống cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, ngành và thu hút các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào Hải Hà... Phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp sang cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với hai khâu đột phá là phát triển Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh và xây dựng nông thôn mới bền vững. Thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược về cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tính thiết thực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu vì sự nghiệp phát triển của huyện. Phấn đấu đến năm 2020, huyện Hải Hà đạt huyện nông thôn mới và sớm trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thái Cảnh (Thực hiện)

Tự hào mảnh đất quê hương

Ông Phan Ánh, đảng viên 69 năm tuổi Đảng, phố Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà: “Tin tưởng huyện Hải Hà sẽ ngày càng phát triển”

Có thể nói, 70 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ huyện Hải Hà được như ngày nay đó là hành trình dài, đầy gian khổ và thử thách. Trong chặng đường đó, ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện đã mở ra ánh sáng, soi rọi từng bước phát triển của mảnh đất này. Là đảng viên cao tuổi, được chứng kiến từng chặng đường phát triển và đổi thay của quê hương, tôi thấy rất tự hào, thực sự cảm ơn Đảng, cảm ơn cách mạng. Giờ đây mọi người, mọi nhà từ vùng sâu, vùng xa đến các xã đảo đều được quan tâm. Đường sá đi lại dễ dàng, đô thị văn minh hiện đại, kinh tế ngày càng phát triển. Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, kinh tế - xã hội của Hải Hà sẽ ngày càng phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.

Ông Đỗ Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Hải Hà: “Doanh nghiệp có trách nhiệm đồng hành cùng địa phương”

Những năm gần đây, huyện Hải Hà có bước chuyển mình rõ nét. Trong đó, phải nói đến đầu tư công về cơ sở hạ tầng đã dẫn dắt đầu tư tư rất tốt. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng có sự lớn mạnh cả về số lượng và quy mô. Để doanh nghiệp, doanh nhân có sự phát triển nhanh và mạnh trong thời gian qua, đó là sự đồng hành của tỉnh và đặc biệt là huyện Hải Hà. Mọi thủ tục hành chính đều được lãnh đạo huyện chỉ đạo sát sao và các ngành chức năng thực hiện rất nghiêm túc, nhanh chóng. Cùng với đó là thông tin về chính sách mới, những định hướng chuyển dịch kinh tế của huyện đều được trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp có sự đầu tư đúng hướng và phát triển bền vững. Với sự tăng trưởng và phát triển của mình, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm đồng hành cùng với địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội chung, cũng như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và đặc biệt là tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Sơn, thôn 4, xã Quảng Minh: “Chương trình xây dựng NTM đã giúp người nông dân làm việc khoa học”

Tôi thấy chương trình xây dựng NTM đã và đang phát huy vai trò dẫn dắt người nông dân làm việc khoa học, nâng cao sản lượng và chất lượng hàng nông nghiệp. Như gia đình tôi, được sự vận động và hỗ trợ của huyện, xã, từ năm 2017 gia đình có xây dựng khu vườn mẫu. Theo đó, các loại cây trồng, gia súc, gia cầm đều được quy hoạch theo từng nhóm. Hệ thống nước tưới, nước thải cũng được đầu tư theo từng giai đoạn. Qua hơn một năm triển khai xây dựng vườn mẫu, năng suất cây trồng, vật nuôi tăng, không lãng phí đất, không tốn nhiều công chăm sóc như trước. Hiện rất nhiều gia đình trong thôn cũng đã học tập và làm theo mô hình vườn mẫu như gia đình chúng tôi. Đặc biệt, với việc vườn tược được quy hoạch đẹp, môi trường sinh thái trong lành, nhiều du khách đã đến thăm, trải nghiệm đời sống của nhân dân.

Phó Bí thư Đoàn xã Quảng Sơn Phùn Thị Thu: “Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa đã tiến bộ lên rất nhiều”

Trong thời gian qua, huyện Hải Hà đã có sự phát triển tích cực, nhất là những chính sách về vùng khó khăn được đưa kịp thời xuống từng thôn, bản. Đường sá đi lại, kênh mương phục vụ sản xuất, điểm trường học cho trẻ em đều được đầu tư khang trang. Từ sự quan tâm của huyện, của tỉnh mà đời sống bà con tại vùng khó khăn đã được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo năm sau giảm so với năm trước. Được sự đầu tư và tuyên truyền của Nhà nước mà giờ đây, ý thức và nhận thức của nhân dân các dân tộc tại các xã, bản vùng sâu, vùng xa cũng thay đổi và tiến bộ lên rất nhiều. Đặc biệt, lớp thanh niên đã chăm chỉ học tập hơn trước, tự trang bị thêm cho mình kiến thức để phát triển kinh tế gia đình chứ không dựa dẫm vào những chính sách hỗ trợ của Nhà nước nữa.

Học sinh Lương Thị Huyền Trang, lớp 12A1, Trường THPT Quảng Hà: “Cố gắng học giỏi để sau này xây dựng quê hương”

Là một học sinh cháu thấy trong những năm gần đây, huyện nhà có sự thay đổi rất nhiều, đặc biệt là trong trường học. Mặc dù là huyện miền núi nhưng trường chúng cháu nhận được sự quan tâm, đầu tư rất nhiều. Hiện tại, mọi điều kiện phục vụ cho học tập tại trường của chúng cháu rất tốt, hiện đại như học trên máy tính bảng, bảng thông minh. Thời gian qua huyện đã thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn về địa phương cho nên cơ hội việc làm khi chúng cháu ra trường sẽ là rất lớn. Do vậy, chúng cháu đều tự hứa sẽ nỗ lực hơn nữa, học giỏi hơn nữa để sau này xây dựng huyện Hải Hà ngày càng phát triển.

Trung Thành (Thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201812/ky-niem-70-nam-ngay-thanh-lap-chi-bo-dau-tien-tien-than-dang-bo-huyen-hai-ha-412-1948-2018-phan-dau-som-dua-hai-ha-tro-thanh-huyen-cong-nghiep-dich-vu-2410677/