Phản đối can thiệp vào Venezuela

TTXVN dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Brazil ra ngày 15-9 cho biết, 11 nước thuộc nhóm Lima, gồm Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru và Saint Lucia, đã bày tỏ quan ngại và bác bỏ mọi hành động 'can thiệp quân sự' hay 'sử dụng vũ lực' nhằm vào Venezuela.

Các nước này khẳng định lại cam kết hỗ trợ Venezuela đối thoại nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) L.Almagro cho rằng, không loại trừ biện pháp can thiệp quân sự vào Venezuela.

* Trước đó, Phó Tổng thống Venezuela D.Rodriguez cáo buộc Tổng Thư ký OAS kích động âm mưu can thiệp quân sự nhằm lật đổ chính phủ hợp Hiến của Tổng thống Venezuela N.Maduro, gây bất ổn tình hình khu vực. Bà Rodriguez nhấn mạnh, Caracas đã tố cáo lên Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác về việc ông L.Almagro đã “trắng trợn kêu gọi hành động can thiệp quân sự nhằm vào Venezuela và chống lại hòa bình ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe”.

* Phát biểu ý kiến sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, từ ngày 12 đến 15-9, Tổng thống Venezuela N.Maduro cho biết, Caracas đã nhận được cam kết của Bắc Kinh về hỗ trợ tài chính, cũng như đầu tư vào hơn 500 dự án phát triển tại quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Maduro nhấn mạnh, hai bên nhất trí củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên nấc cao mới. Nhân chuyến thăm, hai nước đã ký 28 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37637402-phan-doi-can-thiep-vao-venezuela.html