Phản đối yêu đương, mẹ nhờ 'trợ thủ' đánh chết người tình của con gái

Do muốn con gái chấm dứt quan hệ tình cảm với L., bà H. nhờ người tìm đến phòng trọ nơi L. đang thuê để đánh khiến nạn nhân tử vong.

Theo tin từ Tri thức trực tuyến, ngày 11/5, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Trịnh Thị Huy (39 tuổi), Lữ Thanh Phong (40 tuổi), Thạch Hoàng Việt (24 tuổi), Huỳnh Ngọc Nhân (34 tuổi), Phạm Cường (29 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Nhóm người này bị cáo buộc liên quan đến cái chết của anh Trần Trương Hiếu L. (24 tuổi, quê Bạc Liêu).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VTC

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VTC

Theo điều tra ban đầu, do không đồng ý con gái sống chung như vợ chồng với L. tại nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, bà Huy đã tìm người đánh dằn mặt thanh niên này.

Thông qua Lữ Thanh Phong và một người tên Đặng Văn Nhanh, bà Huy thuê nhóm của Việt, Nhân, Cường đánh dằn mặt người yêu của con gái với giá 5 triệu đồng. Nhóm của Việt đòi ứng trước nửa số tiền, phần còn lại sẽ lấy khi xong việc.

Theo VTC, chiều 5/5, nhóm người tới phòng trọ đánh L. Nhưng đã đanh quá tay, khiến L. chết sau đó gần 1 giờ.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục lấy lời khai những người liên quan và thu thập chứng cứ để làm rõ vụ án mạng.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/phan-doi-yeu-duong-me-nho-tro-thu-danh-chet-nguoi-tinh-cua-con-gai-a274945.html