Phần đông hành khách thiệt mạng vụ rơi máy bay Ukraine là người Iran

Đại diện cơ quan hàng không Iran cho biết phần đông hành khách trên máy bay của Ukraine bị rơi là người Iran.

Đại diện cơ quan hàng không Iran xác nhận máy bay có 167 hành khách, bao gồm 70 nam, 81 nữ và 15 trẻ em, ngoài ra còn có 9 thành viên phi hành đoàn. Những người thiệt mạng được xác định là 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 4 người Anh.

Truyền hình Iran thông báo rằng tất cả các hành khách đã thiệt mạng do vụ tai nạn máy bay ở sân bay Imam Khomeini ở Tehran. Chiếc máy bay gặp nạn 5 phút sau khi cất cánh.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Ukraine sáng 8/1 gần Iran. Ảnh: Getty

Đại sứ quán Ukraine tại Tehran tuyên bố rằng vụ rơi máy bay là do lỗi kỹ thuật của động cơ và loại trừ bị tấn công khủng bố. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng xác nhận thêm rằng tất cả hành khách và phi hành đoàn của chiếc máy bay Ukraine bị rơi ở Iran đã thiệt mạng. Ukraine đang tìm cách xác minh vụ tai nạn và số người chết.

Ngay sau vụ tai nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của Iran để nắm thông tin và tình hình cũng như xác minh có người mang quốc tịch Việt Nam trên máy bay này hay không./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hau-het-hanh-khach-thiet-mang-vu-roi-may-bay-ukraine-la-nguoi-iran-998347.vov