Phản hồi bài 'Đã khởi xướng còn yêu cầu người dân đóng tiền để tổ chức lễ hội đâm trâu': Đã trả lại tiền cho người dân

VH- Trước đó, ngày 29.8, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Ninh Thị Thu Hương vừa ký công văn gửi Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về việc UBND xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà) thu tiền 300 ngàn đồng/ hộ dân để tổ chức lễ đâm trâu.

Danh sách trả lại tiền cho 22 hộ dân của thôn 1 xã Hồng Tiến đã đóng để tổ chức lễ hội đâm trâu

Liên quan đến vụ việc thu tiền của người dân để tổ chức lễ đâm trâu tại xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế), cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vụ việc.

Theo ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTT Thừa Thiên Huế, lễ đâm trâu là một hoạt động đã có trong các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh. Cho dù đó là tập tục nhưng trong bối cảnh hiện nay thì nó đã không còn phù hợp, vì nó gợi lại những việc đâm chém phản cảm, không tôn trọng sinh vật xung quanh đời sống con người. Sở đã vận động để loại bỏ những hoạt động đâm chém ra khỏi các lễ hội, và đã được các cấp chính quyền cũng như người dân đồng tình.

Suốt 5 năm qua, hầu hết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chấm dứt việc đâm trâu ở lễ hội.

“Với xã Hồng Tiến, chính quyền mà đi làm việc này thì tôi thấy trái với chủ trương, không đúng với các quy định của pháp luật và của ngành văn hóa. Những nơi khác đã chấp hành mà xã lại đặt ra việc tổ chức lễ đâm trâu lại như vậy là không được. Đó là chưa nói việc thu tiền trong dân để tổ chức là không hợp lý rồi”, ông Dũng nói.

Cũng trong ngày 30.8, Thanh tra Sở VHTT và Phòng VHTT thị xã Hương Trà đã trực tiếp có mặt tại UBND xã Hồng Tiến để kiểm tra vụ việc. Theo thống kê, những ngày qua xã Hồng Tiến đã thu được khoảng 10 triệu đồng của các hộ dân trên địa bàn để chuẩn bị cho tổ chức lễ đâm trâu vào tháng 11 tới. Việc thu tiền được thực hiện bởi hai hình thức: Các trưởng thôn đến tận hộ dân trong thôn để thu; và các hộ dân đến đóng tại trụ sở UBND xã. Trong đó, riêng thôn 1 xã Hồng Tiến đã có 22 hộ dân đóng tiền tại nhà trưởng thôn.

Cơ quan quản lý văn hóa đã yêu cầu UBND xã Hồng Tiền trả lại tiền đã thu cho dân ngay trong ngày 30.8. “Những trưởng thôn nào đã thu thì phải có trách nhiệm đến trả tận tay các hộ dân; những hộ dân nào nộp tại UBND xã thì chính quyền địa phương phải trả lại tận tay cho dân. Về trách nhiệm người nào đặt ra việc thu tiền, không đúng với quy định của Nhà nước về việc thu các hoạt động trên địa bàn, thì tùy theo tính chất, phía chính quyền thị xã Hương Trà sẽ có hướng xử lý và báo cáo đến UBND tỉnh”, ông Phan Tiến Dũng thông tin.

Đại diện lãnh đạo Sở VHTT cho biết, dù chưa nhận được công văn chỉ đạo của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) nhưng cũng đã nắm được cơ bản nội dung chỉ đạo và đã nhanh chóng vào cuộc xử lý, chấn chỉnh. Sau khi trả tiền lại cho người dân, Sở cũng đã yêu cầu Phòng VHTT của thị xã Hương Trà có văn bản để báo cáo cụ thể vụ việc, qua đó Sở sẽ nhanh chóng báo cáo tình hình đến Bộ VHTTDL theo chỉ đạo.

Sơn Thùy

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/phan-hoi-bai-da-khoi-xuong-con-yeu-cau-nguoi-dan-dong-tien-de-to-chuc-le-hoi-dam-trau160da-tra-lai-tien-cho-nguoi-dan