Phản hồi của Ban tổ chức Miss FTV Vietnam

Công ty cổ phần đầu tư Việt Đông Dương (VĐD) và Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam đã gửi đến Thanh Niên công văn phản hồi về 2 bài viết: FTV tổ chức thi hoa hậu "chui" và Miss FTV Vietnam có thể bị hủy đăng ngày 3 và 4.3.2010.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi trở lại vụ việc với những phân tích chung quanh sự mâu thuẫn, bất nhất của những đơn vị liên quan. Công ty cấp phép: “Rất cảm ơn Báo Thanh Niên...” VĐD (là công ty thuộc Tập đoàn Việt Thắng Jean) đã ký hợp đồng cấp phép sơ cấp ngày 8.9.2009 với FTV, qua đó FTV đã công nhận FTV Indochina (tên Việt của Công ty VĐD) là đại diện chính thức và độc quyền nắm giữ giấy phép tổng hợp của FTV trên lãnh thổ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia; độc quyền quảng cáo, phát và bán các chương trình truyền hình trên kênh FTV; ký kết các giao dịch thương mại liên quan tới việc nhượng quyền, khai thác kinh doanh và phát triển các hoạt động liên quan đến thương hiệu FTV, trong đó có hoạt động tổ chức chương trình thi người đẹp mang tên Miss FTV. Công văn của VĐD do bà Hà Thị Thúy Hằng, Phó tổng giám đốc ký gửi đến Thanh Niên ngày 4.3.2010 ghi rõ: "Ngày 20.11.2009, VĐD ký hợp đồng cấp phép quyền sử dụng thương hiệu FTV với Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam, do ông Trịnh Rồng làm đại diện. Theo đó, Công ty Châu Âu Việt Nam được độc quyền tổ chức kinh doanh chương trình thi người đẹp mang tên Miss FTV với điều kiện bên nhận quyền phải: Đăng ký với cơ quan nhà nước thẩm quyền để được cấp các giấy phép liên quan đến hoạt động cuộc thi Miss FTV. Ngày 2.3.2010, Công ty Châu Âu Việt Nam đã tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Miss FTV Vietnam tại khách sạn Caravelle (TP.HCM). VĐD không cùng đứng ra tổ chức Miss FTV Vietnam với Công ty Châu Âu Việt Nam. Như vậy, Công ty Châu Âu Việt Nam đã vi phạm quy chế tổ chức thi hoa hậu, không xin giấy phép và tiến hành các thủ tục đăng ký các hạng mục của cuộc thi với cơ quan chức năng. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và thương hiệu của FTV trên thị trường Việt Nam, ảnh hưởng lớn đến uy tín của VĐD... Qua đây, chúng tôi rất cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ánh kịp thời để công ty chúng tôi rút ra được những kinh nghiệm về việc quản lý và giám sát đối tác kinh doanh. Về vấn đề giải quyết giữa VĐD và Châu Âu Việt Nam: trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ làm việc lại với đối tác theo đúng với các điều khoản trong hợp đồng. Chúng tôi cũng sẽ giải quyết một cách sớm nhất các tồn tại của Công ty Châu Âu Việt Nam và trong trường hợp xét thấy Công ty Châu Âu Việt Nam không cung cấp đủ các thủ tục cần thiết, chúng tôi buộc phải ngừng hợp tác". Công ty Châu Âu Việt Nam: “Cuộc thi chưa bắt đầu” (?) Công văn của Công ty Châu Âu Việt Nam gửi đến Thanh Niên ngày 8.3.2010 lại có nội dung hoàn toàn khác. Bà Lê Trọng Thùy Đan, tự nhận Giám đốc Công ty Châu Âu Việt Nam ghi rõ: "Ông Trịnh Rồng đã thôi giữ chức Giám đốc Công ty Châu Âu Việt Nam từ ngày 4.6.2008", và kết luận: "Thanh Niên trích dẫn phát ngôn của ông Trịnh Rồng trên báo với tư cách Giám đốc Công ty Châu Âu Việt Nam là không chính xác!". Trang cuối biên bản do ông Trịnh Rồng ký ngày 4.3.2010 Nhưng trong thực tế, ông Trịnh Rồng là người đại diện Công ty Châu Âu Việt Nam khi ký kết hợp đồng ngày 20.11.2009 nhận cấp phép quyền sử dụng thương hiệu FTV từ VĐD. Bà Thùy Đan lại nói ông Trịnh Rồng đã thôi giữ chức Giám đốc Châu Âu Việt Nam từ ngày 4.6.2008, trong khi đó, biên bản cuộc họp rút kinh nghiệm về việc tổ chức cuộc thi Miss FTV Vietnam giữa VĐD và Châu Âu Việt Nam ký ngày 4.3.2010 (sau khi Thanh Niên đưa tin), đại diện VĐD là bà Hà Thị Thúy Hằng và Châu Âu Việt Nam vẫn là ông Trịnh Rồng! Một công văn khác từ Công ty Châu Âu Việt Nam gửi đến Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở VH-TT-DL TP.HCM, Báo Thanh Niên nêu: "Ngày 2.3, chúng tôi đã tổ chức buổi tuyển chọn nhân sự (người mẫu) cho cuộc thi diễn ra vào tháng 7.2010. Vì lý do cuộc thi chưa bắt đầu và chỉ là buổi tuyển chọn nhân sự nên chúng tôi không vi phạm quy chế tổ chức chương trình, không tổ chức "chui" như Báo Thanh Niên đã đưa tin. Bởi vì cuộc thi chính thức bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 11.2010 chứ không phải từ tháng 3 đến tháng 7.2010... Trước khi cuộc thi bắt đầu vào tháng 7.2010, chúng tôi sẽ hợp tác cùng Đài truyền hình TP.HCM (HTV) lập hồ sơ trình UBND TP.HCM và Sở VH-TT-DL TP.HCM". Thế nhưng thực tế là từ ngày 2.3.2010, cuộc thi Miss FTV Vietnam đã bắt đầu với các thông tin, điều kiện tham dự trên mạng như: công dân nữ tuổi từ 16 đến 24, cao từ 1m68 trở lên có thể gửi hồ sơ đăng ký dự thi... về địa chỉ 214/19/26 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, Q.1, TP.HCM hoặc truy cập vào trang web http://missftv.spot.vn/ để đăng ký dự thi online. Vòng sơ khảo diễn ra trên cả nước từ tháng 1 đến tháng 2.2010... Đỗ Tuấn

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100325235853.aspx