Phấn khích trải nghiệm đua ô tô địa hình tại bãi biển hoang sơ đẹp nhất Quảng Nam

Tại bãi biển Tam Tiến (Núi Thành, Quảng Nam), một trong những bãi biển hoang sơ và tuyệt đẹp, đang xuất hiện một loại hình thể thao hấp dẫn, với những chiếc xe ô tô đua địa hình UTV có khả năng 'tung hoành' từ đồi cát gập ghềnh tới cung đường êm đềm bên bờ sóng…

Nắng, gió và những đồi cát gập ghềnh đang vẫy gọi những người yêu thích các môn thể thao cảm giác mạnh.

Tại khu nghỉ dưỡng TUI BLUE Nam Hoi An (Núi Thành, Quảng Nam), đường đua địa hình dành cho xe UTV đã được triển khai, đem đến trải nghiệm ấn tượng cho các du khách đến với bãi biển Tam Tiến hoang sơ và đẹp nhất Quảng Nam.

Ông Nguyễn Hồng Vinh, Giám đốc Khu trải nghiệm lái xe địa hình (đường đua Blue Beach Track), chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lái xe an toàn, huấn luyện viên lái xe an toàn của Mercedes-Benz, đồng thời cũng trực tiếp lái xe cùng khách trải nghiệm khi có yêu cầu.

Ông Vinh cho biết: UTV (viết tắt của Utility Task Vehicle), là dòng xe địa hình khá quen thuộc với những tay lái đam mê mạo hiểm, bởi khả năng vượt mọi dốc đá, bùn lầy, cát lún…

Nhẹ và mạnh, xe có thể nhanh chóng đạt vận tốc cao, thách thức những giới hạn của điều kiện tự nhiên.

Điều quan trọng nhất, UTV là xe đua có độ an toàn cao với người sử dụng, nên dòng xe này đã được lựa chọn để phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách.

UTV là dòng xe đua địa hình thách thức mọi trở ngại. Ảnh: TMG

UTV là dòng xe đua địa hình thách thức mọi trở ngại. Ảnh: TMG

Trên diện tích rộng 26 ha, đường đua Blue Beach Track dài khoảng 1- 1,5 km, với các thử thách dựa trên địa hình tự nhiên, đặt yếu tố an toàn lên cao nhất, ngay cả trong những những thử thách khó khăn.

Blue Beach Track có những chặng chạy song song bãi biển Tam Tiến, một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Việt Nam ở Quảng Nam. Ảnh: TMG

Nắng, gió, cát trắng và biển xanh khiến trải nghiệm đua xe địa hình trở nên vừa dữ dội vừa thơ mộng.

Trước khi tham gia trải nghiệm đường đua Blue Beach Track, du khách sẽ được kiểm tra trình độ tay lái. Để có thể tự lái, du khách cần có bằng lái xe ô tô, có khả năng vận hành thiết bị. Bên cạnh đó, du khách sẽ được hướng dẫn thêm về cách điều khiển xe địa hình, về an toàn thi tham gia đường đua (như đi đúng lộ trình, nhận biết biển báo, nhận biết ký hiệu của người hướng dẫn) và về các kỹ năng cơ bản như nhả ga khi xuống dốc, không phanh xe, không dừng khi đang đưa xe leo lên khỏi hố hoặc dốc…

Nếu không thể tự lái, du khách sẽ ngồi cùng xe, có hướng dẫn viên cầm lái. Khách phải đội mũ bảo hiểm chuyên dụng để đảm bảo an toàn. Phía trong mũ bảo hiểm là mũ trùm vải mỏng, để cát không lọt vào người. Khách được khuyến cáo sử dụng kính để hạn chế bụi vảo mắt. Ảnh: TMG

Trang phục gọn gàng, dễ vận động... được khuyến khích sử dụng khi đi xe hoặc tự điều khiển xe đua địa hình. Ảnh: TMG

Một xe địa hình UTV thông thường có thể chở 5 người (trong đó có 1 hướng đẫn viên). Ảnh: T.H

Đường đua liên tục lên xuống gập ghềnh, thậm chí dốc đứng. Ảnh: TMG

Khách ngồi sau “tài xế”, thắt dây an toàn nhưng vẫn phải bám chặt ghế vì xe xóc giật liên tục kèm những cú cua, văng.... Ảnh: Linh Trang

Nhân viên kỹ thuật và y tế túc trực 24/24 để hỗ trợ du khách khi cần thiết. Ảnh: HV

Khá nhiều phụ nữ tò mò và muốn trải nghiệm loại hình thể thao cảm giác mạnh này. Ảnh:HV

Vượt qua những cung đường đầy thử thách, chiếc xe chạy băng băng trên bãi cát mênh mông, một bên là dạt dào sóng biển. Du khách có thể cảm nhận được làn gió và không khí trong lành của biển cả. Ảnh TMG

Sự hứng khởi của du khách tham gia trải nghiệm đua xe địa hình. Ảnh: HV

Theo ông Anton Bespalov, Giám đốc khu nghỉ dưỡng biển TUI BLUE Nam Hội An, việc triển khai đường đua mạo hiểm off-road Blue Beach Track nhằm mang tới một trải nghiệm mới lạ đối với du khách yêu thể thao, đam mê loại hình du lich mạo hiểm. Tham gia chinh phục đường đua này, du khách sẽ trải qua những giây phút thử thách phấn khích, với “phần thưởng” cuối cùng sẽ là vẻ đẹp hoang sơ và trong lành của bãi biển Tam Tiến. Ảnh: TMG

Ông Nguyễn Hồng Vinh cho biết: Dự án đường đua Blue Beach Track về lộ trình, có thể chia làm 4 cấp độ theo thời gian triển khai: Cấp 1 (hiện nay), du khách trải nghiệm tự lái xe hoặc ngồi chung xe với hướng dẫn viên trên quãng đường 1,5km. Cấp 2, dự kiến triển khai vào dịp 30/4 năm nay, du khách được trải nghiệm thêm cung đường nhiều thử thách hơn, xe mã lực cao gấp đôi và có thêm loại xe 2 chỗ ngồi. Cấp 3, du khách được thuê xe, tự lái (vẫn có hướng dẫn viên đi cùng), cung đường mở rộng 11km chạy dọc bờ biển tới đảo Tam Hải. Cấp 4, du khách tự lái xe hoàn toàn để khám phá và trải nghiệm.

“Đa số khách nước ngoài có thời gian lưu trú lâu tại TUI BLUE Nam Hội An rất thích trải nghiệm hoạt động đua xe địa hình, vì được tự lái xe, khám phá địa hình, trải nghiệm cảm giác mạnh. “Tôi hy vọng ngày càng nhiều du khách trong nước quan tâm và thử sức với đường đua địa hình, từ đó sẽ cải thiện kỹ năng lái xe an toàn của người Việt Nam” – ông Nguyễn Hồng Vinh chia sẻ.

T.H/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/du-lich/phan-khich-trai-nghiem-dua-o-to-dia-hinh-tai-bai-bien-hoang-so-dep-nhat-quang-nam-20230419223113851.htm