Phần Lan kể chuyện anh hùng, Italy dạt dào cảm xúc tại DIFF 2019

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) bước vào khoảng thời gian sôi động và hấp dẫn nhất, với màn trình diễn của đội pháo hoa H.C Pyrotechnics, Phần Lan và Parente Fireworks Group, Italy đã kể tiếp câu chuyện của những miền đất, của thiên nhiên và con người từ thuở sơ khai, dẫn dắt khán giả tới đêm thứ ba bằng sự thăng hoa của tình yêu. Song song với đó, công tác đảm bảo ANTT tại đêm thi được các lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Từ lúc 17 giờ ngày 15-6, tất cả các lực lượng của CATP đã có mặt tại các điểm chốt theo phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, phân luồng giao thông, nhắc nhở các phương tiện đậu đỗ không đúng nơi ra khỏi các tuyến đường theo quy định.

Trên sông, các thuyền du lịch được lực lượng Biên phòng và CSGT hướng dẫn neo đậu đúng nơi quy định. Năm nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên không có tình trạng người dân chèo thuyền ra sông để xem pháo hoa.

Trước giờ G, trời Đà Nẵng bỗng có mưa. Tuy nhiên, hàng ngàn khán giả vẫn đội mưa để chứng kiến màn trình diễn của hai đội thi.

Trở lại màn trình diễn, đội Phần Lan đã kể cho khán giả nghe câu chuyện về tình yêu bằng ánh sáng rực rỡ của pháo và âm nhạc. Mang tới câu chuyện thần thoại về Lemminkainen, người anh hùng trên dòng sông, màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy đã mô tả cuộc thám hiểm mang tính thần thoại và hào hùng của Lemminkainen.

Shells, Roman Candles, Single Shots, Cakes, Water Shekks, Flashes, Bengals, Fountains and Strobes… là những loại pháo chủ đạo được đội Phần Lan sử dụng.

Kết hợp với những sắc màu rực rỡ của pháo hoa là âm nhạc với cảm hứng từ những giai điệu từ rock, metal của những bài hát cổ điển như: My Sharona, Hollywood Hills, Sail, The Lonely Shepherd…

Màn trình diễn của Phần Lan giống như một bản giao hưởng. Ở đó, mỗi bông pháo như một nhạc cụ và mỗi thành viên trong đội là một nhạc công tạo nên sợi dây kết nối giữa hiệu ứng hình ảnh và âm thanh ấn tượng, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc cho người xem.

Trong khi đó, với bề dày kinh nghiệm và năng lực cao trong trình diễn pháo hoa quốc tế, đội Italy khiến khán giả phải ồ lên thích thú bằng sự hòa quyện giữa âm nhạc đặc biệt và màu sắc của 2.000 quả pháo và hơn 200 công nghệ, hiệu ứng xuyên suốt màn trình diễn.

Chủ đề đội lựa chọn là “Hành trình cảm xúc” và loại pháo được đội sử dụng nhiều đó là Fireworks shell, Roman candles, Mines and Cakes…

Cũng giống như hai đêm thi trước, đêm thi thứ 3 kết thúc đầy cảm xúc và thành công. Hai đội thi cuối cùng bước vào hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 với chủ đề “Sắc màu” sẽ là Trung Quốc và Anh vào đêm 22-6.

MAI VINH- CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_207912_phan-lan-ke-chuyen-anh-hung-italy-dat-dao-cam-xuc.aspx