Phần Lan: Thủ tướng trẻ nhất thế giới và Chính phủ 'Spice Girls'

Tối ngày 8/12, Hội đồng đại diện của đảng Xã hội Dân chủ đã bầu Phó chủ tịch đảng kiêm Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông Sanna Marin làm Thủ tướng thay ông Antti Rinne, người vừa từ chức hôm 3/12. Nữ Bộ trưởng 34 tuổi đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu với tỉ lệ sát nút - 32 phiếu so với 29 phiếu của đối thủ Antti Lindtman.

Bà Sanna Marin sắp trở thành nữ Thủ tướng thứ ba trong lịch sử Phần Lan. (Nguồn: Getty Images)

Như vậy, nữ chính trị gia trẻ tuổi này sẽ trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Phần Lan. Ông Esko Aho - người tiền nhiệm của bà Marin, là người đầu tiên phá vỡ kỷ lục khi đảm nhận vai trò người đứng đầu Chính phủ Phần Lan ở tuổi 36 vào năm 1991.

Trước đó, Phần Lan cũng từng có hai Thủ tướng nhậm chức khi 39 tuổi là Ahti Karjalainen (năm 1962) và Jyrki Katainen (năm 2011).

Không chỉ ghi danh vào lịch sử Phần Lan, tân Thủ tướng Marin cũng có khả năng trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới. Hiện nay, lãnh đạo trẻ nhất hành tinh là Thủ tướng Ukraine Oleksiy Khoncharuk, 35 tuổi, nhậm chức hồi tháng 5/2019.

Trong bối cảnh bà Marin trở thành Thủ tướng Phần Lan, tương lai sẽ là Chủ tịch đảng Xã hội Dân chủ, Chính phủ quốc gia Bắc Âu này sắp tới sẽ có 5 Chủ tịch đảng đều là phụ nữ, trong đó có 4 người dưới 35 tuổi.

Chân dung 5 nữ Chủ tịch đảng của Phần Lan, bao gồm bà Li Anderson (32 tuổi), Chủ tịch đảng Liên minh Cánh tả kiêm Bộ trưởng Giáo dục; bà Katri Kulmuni (32 tuổi), Chủ tịch đảng Trung tâm kiêm Bộ trưởng Kinh tế); bà Maria Ohisalo (34 tuổi), Chủ tịch đảng Xanh kiêm Bộ trưởng Nội vụ; và bà Anna-Maja Henrikssonia (55 tuổi), Chủ tịch đảng Người Thụy Điển của Phần Lan kiêm Bộ trưởng Tư pháp. (Nguồn: Twitter)

Phần Lan là quốc gia nổi tiếng về sự tham gia của phụ nữ trong chính trường, song đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một chính phủ với thành phần như vậy. Giới quan sát cho rằng, đây là kết quả của lời lan truyền sắp trở thành hiện thực trong những ngày qua về khả năng thành lập một Chính phủ “Spice Girls” ở Phần Lan.

Cùng với việc bầu chọn Thủ tướng, tối ngày 8/12, đảng Xã hội Dân chủ đã chỉ định thành phần Bộ trưởng trong Chính phủ mới. Theo đó, ông Antti Rinne, Chủ tịch đảng và là người vừa từ chức Thủ tướng, được đề xuất làm Phó Chủ tịch Nghị viện. Còn đương kim Phó chủ tịch Nghị viện Tuula Haatainen sẽ trở thành Bộ trưởng Lao động. Đáng chú ý, cựu Bộ trưởng Sở hữu Nhà nước Sirpa Paatero, người vừa từ chức Thủ tướng trước ông Antti Rinne, được tái đề cử để giữ chức Bộ trưởng Sở hữu Nhà nước như trước.

Phát biểu với các phóng viên sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng, bà Marin cho biết, nhiệm vụ trước mắt của tân Thủ tướng là xây dựng lại lòng tin. Theo kế hoạch, lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Marin tại Quốc hội Phần Lan sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/12.

Lê Lam

(theo Yle, Helsingin Sanomas)

Lê Lam

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phan-lan-thu-tuong-tre-nhat-the-gioi-va-chi-nh-phu-spice-girls-105831.html