Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Yêu cầu trả lại hiện trạng suối Yên Đỗ như ban đầu

Liên quan vụ phân lô, bán nền tại Gia Lai mà Báo Lao Động phản ánh, có cá nhân đổ cả trăm ngàn mét khối đất lấp suối Yên Đỗ (TP.Pleiku) phân lô, bán nền trái phép. Việc đổ đất lấp suối diễn ra 9 tháng liên tiếp, tuy vậy Chủ tịch phường, Phòng Quản lý đô thị TP.Pleiku, Đội Quy tắc đô thị... lại không hề kiểm tra, phát hiện.

Ông Nguyễn Tấn Thành đổ cả trăm ngàn mét khối đất lấp nguyên suối Yên Đỗ để phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đ.V

Lưu vực suối Yên Đỗ (Tổ 11, phường Yên Đỗ) bị ông Nguyễn Tấn Thành (tên gọi khác Thành Ruby, trú Tổ 5, phường Ia Kring, TP.Pleiku) đổ đất, lấp nguyên con suối, làm cả đường bêtông để phân lô.

Khoảng tháng 3.2017, ông Thành gửi đến UBND phường Yên Đỗ xin làm đường giao thông, đổ đất san lấp, xây kè đá dọc mương thoát nước, tuy vậy phường Yên Đỗ chưa có văn bản trả lời.

Ông Nguyễn Tấn Thành đổ cả trăm ngàn mét khối đất, lấp suối Yên Đỗ trái phép. Ảnh: Đ.V

Tháng 4.2017, khi phường chưa có ý kiến nhưng ông Thành đã vận chuyển đất từ nơi khác về san lấp. Cùng thời gian này, phường Yên Đỗ và Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP.Pleiku có văn bản đề nghị dừng ngay việc san lấp. Điều khó hiểu, không những không chấp hành mà từ tháng 5.2017 - 29.1.2018, ông Thành vẫn đổ đất san lấp, xây tường rào bó vỉa, xây dựng kè đá, mương thoát nước công trình với gần toàn bộ lưu vực suối bị lấp cao gần 3m, rộng 30m, dài khoảng 800m, chỉ chừa mương thoát nước một bên khoảng hơn 1m.

Cử tri TP.Pleiku bức xúc phản ánh lên chính quyền việc từng đoàn xe chở đất lấp suối bụi cuộn mù mịt, mất an toàn giao thông, san lấp trái quy định trong vòng 9 tháng ...

Điều lạ, trong thời gian này, không có bất kỳ một văn bản nào của UBND phường Yên Đỗ, Phòng QLĐT, Phòng Tài nguyên - Môi trường (TNMT) và UBND TP.Pleiku chỉ đạo, kiểm tra đối với hành vi vi phạm của ông Nguyễn Tấn Thành, bất chấp Nghị định 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước", lưu vực suối là đất công cộng, nằm trong quy định bảo vệ tính từ mép suối lên 5m, cấm tất cả mọi hành vi xây dựng, phá dòng chảy.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai - ông Võ Ngọc Thành - nhấn mạnh: Việc để ông Nguyễn Tấn Thành đổ trăm ngàn mét khối đất, xây hàng trăm mét bó vỉa và kè đá mương, lấp suối Yên Đỗ (đoạn suối cuối đường Bùi Thị Xuân chảy qua đường Tô Hiệu) với thời gian thi công 9 tháng nhưng không kiểm tra, chỉ đạo xử lý - trách nhiệm chính là của Chủ tịch UBND phường Yên Đỗ, Phòng TNMT, Phòng QLĐT TP.Pleiku, Đội Quy tắc đô thị và Phó Chủ tịch TP.Pleiku (phụ trách lĩnh vực TNMT, QLĐT) - ông Nguyễn Kim Đại.

Đoàn liên ngành kiến nghị Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND TP.Pleiku chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý, hoàn trả lại nguyên trạng suối Yên Đỗ như ban đầu.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/phan-lo-ban-nen-tai-gia-lai-yeu-cau-tra-lai-hien-trang-suoi-yen-do-nhu-ban-dau-639866.ldo