Phần lớn các nạn nhân trong vụ cháy máy bay ở Nga thiệt mạng do ngạt khói

Ngày 6-5, hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết bị ngạt khói là nguyên nhân gây ra cái chết của phần lớn nạn nhân trong vụ cháy chiếc máy bay Superjet-100 của hãng hàng không Aeroflot hôm 5-5.

Hình ảnh bên trong thân chiếc máy bay bị cháy rụi. (Ảnh: TASS)

Hình ảnh bên trong thân chiếc máy bay bị cháy rụi. (Ảnh: TASS)

Nguồn tin này nói: "Phần lớn các hành khách đã không thể thoát khỏi chiếc máy bay là do bị ngạt khói từ đám cháy". Và do không thể thoát ra khỏi máy bay, những hành khách này sau đó đã bị bỏng nặng và tử vong.

Theo nguồn tin của TASS: "Nguyên nhân khiến các hành khách tử vong trên máy bay sẽ được công bố sau khi khám nghiệm tử thi. Tại thời điểm này, dường như tất cả những người bị thiệt mạng trên máy bay đều chết do trúng độc".

Cũng trong ngày 6-5, Bộ trưởng Giao thông Nga Yevgeny Dietrich cho biết Ủy ban Hàng không Liên bang Nga đã bắt đầu tiến hành giải mã những dữ liệu thu được từ chiếc máy bay gặp nạn. IAC đồng thời cũng đang xem xét những cuộc hội thoại đã được ghi lại trên buồn lái chiếc máy bay.

Tổng cộng đã có 41 người chết trong vụ chiếc máy bay Superjet-100 của hãng hàng không Aeroflot hạ cánh khẩn cấp và bốc cháy ở sân bay Sheremetievo (Moscow). Khi xảy ra tại nạn, trên máy bay có 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Nhà chức trách Nga đã tiến hành khởi tố vụ án theo Khoản 3, Điều 263 Bộ luật Hình sự với tội danh vi phạm các quy tắc an toàn hàng không và điều khiển máy bay gây thiệt mạng từ hai người trở lên. Cuộc điều tra được tiến hành theo nhiều hướng như phi công thiếu năng lực, hỏng hóc thiết bị hay thời tiết xấu.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40094702-phan-lon-cac-nan-nhan-trong-vu-chay-may-bay-o-nga-thiet-mang-do-ngat-khoi.html