Phần lớn trung tâm chế tạo máy ly tâm tại Natanz, Iran đã bị phá hủy

Phần khu lắp ráp máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran đã bị phá hủy trong vụ nổ hôm 2/7.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Natanz. Ảnh: Reuters

Tờ Jpost dẫn lời chuyên gia an ninh David Albright, Chủ tịch Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS, trụ sở ở Washington, D.C) cho biết khoảng 3/4 trung tâm lắp ráp máy ly tâm ở Natanz đã bị phá hủy.

Hai bức ảnh vệ tinh tổng thể mới nhất đã cho thấy mức độ thiệt hại mà vụ nổ gây ra lớn hơn nhiều so với ảnh chụp được công bố hồi tuần trước. Nó cho thấy phần lớn khu sản xuất, lắp ráp máy ly tâm đã bị thổi bay.

Ông Albright nhận định rõ ràng đã xảy ra một vụ nổ lớn và nổ tại khu lắp ráp máy ly tâm, tạo ra đám cháy gây ố đen ở phần lớn tòa nhà.

Báo cáo mới nhất của ISIS đánh giá: “Các ảnh chụp vệ tinh thương mại độ phân giải cao cho thấy Trung tâm chế tạo, lắp ráp máy ly tâm của Iran (ICAC) tại khu vực làm giàu thuộc cơ sở hạt nhân Natanz đã chịu thiệt hại nặng, toàn diện, khó có thể phục hồi được”.

ICAC mới được đưa vào vận hành năm 2018 sau 5 năm xây dựng. Đây là cơ sở thiết yếu đối với việc sản xuất hàng loạt máy ly tâm hiện đại, đặc biệt là việc lắp ráp rotor - bộ phận cấu thành quan trọng nhất của máy ly tâm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/phan-lon-trung-tam-che-tao-may-ly-tam-tai-natanz-iran-da-bi-pha-huy-20200709194103958.htm