Phản lưới phút 90, HAGL thua đau SLNA

CLB HAGL thất bại trước SLNA với tỉ số 1-2 vì pha phản lưới ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Cả HAGL và SLNA đều trải qua chuỗi 6 vòng đấu liên tiếp không thắng ở V-League 2022. Do vậy, 2 đội bóng bước vào cuộc so tài trên sân Pleiku ở vòng 19 V-League với rất nhiều sức ép. Cổ động viên HAGL và SLNA mong chờ chiến thắng, nhưng chỉ một đội đáp ứng được kỳ vọng.

Đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc tốt hơn. Đội khách kiểm soát thế trận và gây sức ép lên hàng thủ đối phương trong nửa đầu của hiệp một. Cầu thủ trẻ Trần Đình Tiến là cái tên nổi bật trong lối chơi của SLNA và chính anh kiến tạo giúp Michael Olaha dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỉ số.

HAGL (áo vàng) thua đau SLNA ở phút 90.

HAGL (áo vàng) thua đau SLNA ở phút 90.

Bị đối thủ dẫn trước nhưng HAGL không thể đáp trả. Đội bóng phố núi gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, kể cả khi SLNA chủ động lùi đội hình và giảm nhịp độ trận đấu.

Đội chủ nhà chỉ chơi tốt lên sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp. HAGL phối hợp nhanh và đơn giản hơn, bớt rườm rà. Học trò của HLV Kiatisak Senamuang liên tục dồn ép, tạo ra những pha uy hiếp khiến hàng phòng ngự đối phương vất vả.

Trong thế phải chống đỡ, các học trò của HLV Nguyễn Huy Hoàng không duy trì được sự tập trung. Hàng tiền vệ đội khách không đảm bảo được vị trí che chắn cho tuyến dưới, tạo cơ hội cho Trần Minh Vương lao vào vòng cấm tung cú dứt điểm đẹp mắt gỡ hòa cho HAGL.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ cao hơn sau khi đội chủ nhà có bàn thắng gỡ hòa. HAGL tiếp tục dồn ép đối thủ. Trong khi đó, SLNA tìm cơ hội từ những pha phản công nhanh.

Khi 2 đội đang bế tắc, một tình huống cố định ở phút 90 định đoạt trận đấu. Từ cú đánh đầu của Oseni Ganiyu, tiền đạo Washington Brandao bất cẩn phản lưới khiến HAGL thất bại đây cay đắng với tỉ số 1-2.

Kết quả: HAGL 1-2 SLNA

Ghi bàn

HAGL: Minh Vương (61')

SLNA: Olaha (22'), Brandao (phản lưới - 90')

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phan-luoi-phut-90-hagl-thua-dau-slna-ar707259.html