Phần mềm trí tuệ nhân tạo giành giải nhất Nhân tài đất Việt 2019

Sản phẩm Phần mềm tự động chuyển đổi giọng nói tiếng Việt sang văn bản 'Origin-STT' đã giành giải Nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2019.

Nhóm tác giả đạt giải Nhất với sản phẩm Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là "Origin-STT". (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tối 15/11, lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2019 diễn ra tại Hà Nội. Năm 2019 cũng là năm đánh dấu chặng đường 15 năm tìm kiếm và tôn vinh nhân tài của giải thưởng này.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 lĩnh vực công nghệ thông tin với chủ đề “Sức mạnh chuyển đổi số” nhằm mục đích bắt nhịp với xu hướng Chuyển đổi số, góp phần tạo ra những ứng dụng thông minh, phục vụ phát triển nền kinh tế số.

Năm nay, Ban tổ chức ghi nhận sự gia tăng đột biến số lượng sản phẩm dự thi trong lĩnh vực công nghệ thông tin với 418 sản phẩm, tăng gần 30% so với năm trước. Đặc biệt, giải thưởng cũng thu hút được nhiều sản phẩm dự thi từ Việt kiều tại các nước Mỹ, Canada, Đức, Thụy Sỹ.

Phần lớn các sản phẩm công nghệ thông tin dự thi giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 đều tập trung ứng dụng các công nghệ mới theo đúng xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư như Blockchain, AI, IoT, BigData..

Sản phẩm Phần mềm tự động chuyển đổi giọng nói tiếng Việt sang văn bản "Origin-STT" đã được tôn vinh ở hạng mục giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại lễ trao giải Nhân tài Đất Việt năm 2019.

Origin-STT là phần mềm hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản, và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%.

Được đánh giá cao ở tính chính xác, nhận dạng tốt ở khoảng cách xa (khoảng cách 2m cho độ chính xác lên đến 98% và từ 3-5m độ chính xác còn 95%), Origin còn có thể nhận dạng giọng nói ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam. Có khả năng nhận dạng khoảng 7.000 từ tiếng Việt, đây được xem là phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, công sức tối đa.

Nhân tài Đất Việt 2019 thực sự là buổi lễ đặc biệt vinh danh những nhân tài của đất nước trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, Y dược, Môi trường và Tự học thành tài, đồng thời, tạo niềm hứng khởi, khích lệ và phát động thế hệ trẻ Việt Nam hưởng ứng phong trào nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm, các công trình nghiên cứu được ứng dụng trong cuộc sống.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trao giải:

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, ông Phạm Đức Long - Phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo điện tử Dân Trí, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt nhấn nút khởi động cho một chặng hành trình mới của giải thưởng Nhân tài Đất Việt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã gửi những lẵng hoa chúc mừng thành công của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Phạm Huy Hoàn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt phát biểu khai mạc và đọc lá thư chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giải thưởng Tự học thành tài đã được trao cho 2 đề án sáng chế “Xử lý rác thải sinh hoạt thành hàng hóa” của ông Đỗ Chí Lệ và đề án sáng chế “Chế tạo máy ruôi sắn củ tươi TS 08” của ông Hà Kim Tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giải Nhất lĩnh vực Khoa học Công nghệ được trao cho công trình “Nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR - 152 thành xe thiết giáo cứu thương phục vụ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình” của Tiến sỹ Trần Hữu Lý, đơn vị: Viện kỹ thuật cơ giới quân sự - Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giải Nhì giải Y dược năm nay được trao cho công trình khoa học “Nghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi” của Khoa Tai Mũi Họng thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, đại diện nhóm tác giả là Tiến sỹ - Bác sỹ Ngô Văn Công. Kỹ thuật mổ nội soi u sàn sọ hàng đầu Quốc tế tại Chợ Rẫy. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giải Nhất giải Y dược năm nay được trao cho 2 công trình khoa học “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh lý tim mạch” của Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện E- Bộ Y tế và cụm công trình khoa học “Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh ổ bụng” của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giải thưởng Bảo vệ môi trường năm nay được trao cho công trình nghiên cứu “Môi trường các làng nghề Việt Nam” của Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhóm các tác giả đạt giải Khuyến khích lĩnh vực Công nghệ thông tin 2019. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhóm các tác giả đạt giải Ba lĩnh vực Công nghệ thông tin 2019. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhóm các tác giả đạt giải Ba lĩnh vực Công nghệ thông tin 2019. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giải Nhì của lĩnh vực công nghệ giải thưởng Nhân tài đất Việt được trao cho 2 sản phẩm Giải pháp bảo mật toàn diện cho hệ thống camera an ninh của nhóm tác giả Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội và sản phẩm Đài Truyền hình 4.0 Gostudio của nhóm tác giả Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sản phẩm xuất sắc giành giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin năm 2019 là Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là "Origin-STT".(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Minh Sơn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phan-mem-tri-tue-nhan-tao-gianh-giai-nhat-nhan-tai-dat-viet-2019/607720.vnp