Phẫn nộ hình ảnh xe ô tô nghi bị chọi đá vỡ toác kính trên cao tốc

Đang lái xe trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình với tốc độ khoảng 100km/h, nam tài xế bất ngờ khi bị viên đá khoảng 1kg rơi trúng, xuyên qua kính vào bên trong xe.

Sáng 16/2, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về một chiếc xe ô tô con bị ném đá vỡ kính chắn gió. Kèm theo hình ảnh là thông tin "Quá kinh khủng. Cây số 126 cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, xe ô tô bị ném đá từ cầu vượt xuống, may không vào thẳng lái xe".

Hòn đá xuyên thủng tấm kính chắn gió xe ô tô Ford Everest.

Hòn đá xuyên thủng tấm kính chắn gió xe ô tô Ford Everest.

Thông tin trên báo Dân Trí, sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành vi nguy hiểm của đối tượng xấu, ném đá vào xe ô tô đang di chuyển tốc độ cao trên cao tốc. Nhiều người cho rằng đây là hành vi giết người chứ không phải sự việc dân sự.

Theo thông tin ban đầu trên báo Tiền Phong, khoảng 20h40 ngày 15/2, anh T.T.A (trú tại Thái Nguyên) lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, hướng từ Ninh Bình về Hà Nội. Khi anh T.T.A đến km 226 nghi bị đối tượng ném đá trên cầu vượt trúng vào xe.

“Viên đá nặng gần 1kg xuyên qua kính lái, vỡ gương chiếu hậu và rơi vào ghế sau ô tô”, anh T.T.A nói.

Theo nam tài xế, thời điểm xảy ra sự việc trên xe có một người khác đang ngồi ghế phụ phía trước. May mắn không ai bị thương.

Hòn đá nặng khoảng 1kg từ trên cầu vượt bay xuống.

Sau khi sự việc xảy ra, anh T.T.A đánh lái vào làn khẩn cấp và gọi điện hỗ trợ. Anh T.T.A nghi ngờ có người ném từ trên cầu vượt xuống. Anh này cho biết: “Nếu chẳng may hòn đá văng vào lái xe thì rất nguy hiểm khi đang di chuyển tốc độ cao như vậy”.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 16/2, Cục Cảnh sát giao thông đã yêu cầu Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, đơn vị phụ trách tuyến cử tổ công tác tới hiện trường và làm việc với công an sở tại và đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình phối hợp làm rõ.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phan-no-hinh-anh-xe-o-to-nghi-bi-choi-da-vo-toac-kinh-tren-cao-toc-a593922.html