Phẫn nộ lời khai của nghi phạm sát hại bé gái học lớp 6 ở Nghệ An

Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Hường khai nhận do ấm ức chuyện bố con T. hỗn láo nên ra tay sát hại cháu gái.

Ngày 7/11, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) ra tay sát hại cháu nội. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị T. (SN 2008, trú tại xã Hậu Thành).

Tại cơ quan công an, bà Hường khai nhận nguyên nhân ra tay độc ác với cháu gái là do bức xúc chuyện bố con T. hỗn hào với mình.

 Camera ghi lại cảnh hai bà cháu đi trên đường trước thời điểm xảy ra án mạng.

Camera ghi lại cảnh hai bà cháu đi trên đường trước thời điểm xảy ra án mạng.

Theo bà H., suốt nhiều năm bố mẹ cháu T. đi làm ăn trong miền Nam, vợ chồng bà Hường là người chăm sóc cháu. Gần đây, khi bố mẹ T. về thì thường chửi bới, hỗn láo với vợ chồng bà khiến bà ấm ức. Bên cạnh đó, T. cũng có lời nói hỗn hào với ông bà khiến bà Hường bức xúc.

Ngày 3/11, bà H. gặp cháu T. đạp xe trên đường sau khi đi sinh nhật bạn về, rồi hai bà cháu đi cùng nhau. Trên đường đi, bà Hường nhắc đến chuyện bố con T. hỗn láo nên hai bà cháu cãi vã. Ấm ức vì bị cháu gái cãi lời nên bà Hường rủ cháu đến khu vực đập Bàu Gành rồi xô cháu gái xuống nước.

Lúc này, bà Hường cũng bị ngã theo cháu T., nhưng sau đó ngoi lên được bờ. Sau đó, nghi phạm vứt xe của nạn nhân ra cách xa hiện trường nhằm xóa dấu vết.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phan-no-loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-be-gai-hoc-lop-6-o-nghe-an-d508807.html