Phẫn nộ phát hiện thực phẩm thối, mốc trong bếp ăn trường 'điểm'

Một trong những trường trung học uy tín nhất của Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng sau khi phụ huynh phát hiện thực phẩm chưa qua chế biến hết hạn và ẩm mốc tại bếp ăn của trường học.

Thực phẩm hư hỏng được phát hiện.

Bánh mì mốc, thịt và hải sản thối được phát hiện tại trường Trung học Thực nghiệm Thành Đô 7, ngôi trường từng nằm trong danh sách “10 trường tư thục tốt nhất Trung Quốc”.

Theo thông tin từ BBC, một phụ huynh cho biết, ông cảm thấy hôi thối, kinh tởm khi nhìn thấy thực phẩm tại căng tin trường học. Sự việc được phát hiện khi một nhóm phụ huynh được mời tham dự một sự kiện trồng cây tại trường. Khi ở đây, họ đã vô tình nhìn thấy bánh mì mốc, thịt thối và các mặt hàng hải sản trong căn tin của nhà trường.

Hải sản và thịt thối ở trong các thùng carton

Trao đổi với BBC, một phụ huynh chia sẻ, hồi tháng 11 năm ngoái, nhiều học sinh của trường đã đau dạ dày và mắc bệnh về tiêu hóa. Điều này có thể là lý do nhóm cha mẹ quyết định đến căn bếp để “điều tra”.

Một người bố có con gái và con trai theo học tại trường cho biết: “Thực phẩm trông giống như đã được giữ trong tủ đá nhiều năm, nó giống thịt của xác sống. Tôi ngửi thử miếng thịt lợn. Nó có mùi rất khó chịu. Sau đó, tôi nhìn thấy những củ gừng, trông cũng rất đáng sợ”.

Hạt dẻ mốc la liệt trên sàn nhà căng tin

Ông cũng cho biết, học phí của trường Trung học Thực nghiệm số 7 Thành Đô là 39.000 nhân dân tệ, tương đương 5.800USD/năm, gấp khoảng 20 lần học phí các trường công khác.

“Chúng tôi chẳng bao giờ cho con ăn đồ thừa ở nhà. Tôi phải đóng cả chục nghìn USD để con tôi phải ăn những thứ kinh khủng này. Tôi không dám kể với con trai vì sợ nó không bao giờ dám ăn đồ ở căng tin nữa. Con gái tôi bị đau dạ dày và cho rằng do tập thể dục quá sức. Tôi cảm thấy rất bức xúc” – ông nói thêm.

Sau khi phát hiện, phụ huynh học sinh hết sức phẫn nộ và đã chia sẻ những bức ảnh trên mạng xã hội. Ngay lập tức, nhà trường đã điều hai xe tải tới chở hết số thực phẩm mốc, thối đi. Một chiếc xe tải đã bị chặn lại bởi hàng trăm phụ huynh giận dữ tập trung trước cổng trường để phản đối vụ việc.

Nhà trường đã lên tiếng xin lỗi và thông báo ngừng lấy thức ăn từ nhà cung cấp hiện tại. Đại diện của trường cho biết, họ cảm thấy xấu hổ và sẽ không để tình trạng này xảy ra thêm 1 lần nào nữa.

Tuy nhiên, trao đổi với BBC, một phụ huynh cho rằng vụ việc không phải là một trường hợp đơn lẻ. Nhà trường cũng ký hợp đồng phân phối đồ ăn cùng 20 ngôi trường khác với tổng số học sinh vào khoảng 100.000 em.

Chính quyền địa phương quận Ôn Giang tuyên bố đã bắt đầu điều tra 8 người có liên quan tới bê bối an toàn thực phẩm tại trường Thành Đô 7. Bên cạnh đó, thực phẩm sẽ được gửi đi để kiểm tra và có cuộc điều tra toàn diện, chuyên sâu về vấn đề này. 36 học sinh được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và được xuất viện.

Song Trà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/phan-no-phat-hien-thuc-pham-thoi-moc-trong-bep-an-truong-diem-662534.ldo