Phẫn nộ vụ bé trai bị ông hàng xóm dâm ô suốt một năm

Trong khoảng thời gian hơn 1 năm, ông Trần Tấn Hùng (trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đã có hơn 20 lần dụ dỗ, xâm hại tình dục một bé trai 6 tuổi.

Ngày 7/9, trung tá Huỳnh Đức Mẫn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, đơn vị vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Tấn Hùng (65 tuổi, trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Hùng là hàng xóm của gia đình bé trai T.N.A.K. (6 tuổi). Từ tháng 4/2020-7/2021, lợi dụng lúc bé K. ở nhà một mình, người đàn ông lớn tuổi này đã dụ dỗ thực hiện các hành vi dâm ô, xâm hại tình dục bé trai hơn 20 lần tại nhà nạn nhân, nhà đối tượng cũng như các nơi khác trong khuôn viên khu dân cư.

Hành vi dâm ô, xâm hại tình dục khiến nạn nhân bị rối loạn sang chấn, ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phan-no-vu-be-trai-bi-ong-hang-xom-dam-o-suot-mot-nam-post1467725.tpo