Phan Sào Nam xác nhận thu lời cá nhân 1.475 tỷ đồng từ game đánh bạc

Bắt đầu xây dựng game đánh bạc trực tuyến từ đầu năm 2015, chỉ sau hơn 3 năm riêng Phan Sào Nam đã thu lời 1.475 tỷ đồng.

Chiều 17/11, Hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam. "Ông trùm cờ bạc" vẫn giữ gương mặt tự tin.

Khi được HĐXX hỏi về số tiền 1.475 tỷ đồng thu lời được từ game đánh bạc trực tuyến, bị cáo Phan Sào Nam xác nhận "đúng như vậy" và cho biết: "Bị cáo dùng tiền này một số để góp vốn thành lập các công ty mới, một số để đầu tư bất động sản..."

Phan Sào Nam khai: Vì quá tin tưởng vào Nguyễn Văn Dương, khi Dương cho rằng CNC là "công ty bình phong của Bộ Công an", nên Phan Sào Nam hoàn toàn yên tâm khi bắt tay với CNC (do Dương làm chủ tịch) để hợp tác xây dựng hệ thống game đánh bạc trực tuyến.

HĐXX yêu cầu dẫn giải Nguyễn Văn Dương vào phiên tòa để theo dõi lời khai của Phan Sào Nam. Trước đó, bị cáo Dương bị cách ly khỏi phiên tòa để xét hỏi.

Để làm rõ một số thông tin, HĐXX đã mời bố của Phan Sào Nam là ông Phan Tự Kiên. Ông Kiên khai từng giữ chức vụ Phó Tổng biên tập một tờ báo ngành trước khi về hưu.

Ông Phan Tự Kiên khẳng định một số tình tiết giảm nhẹ cho Phan Sào Nam: Điển hình như gia đình có công với Cách mạng, ông nội của Phan Sào Nam được phong liệt sĩ anh hùng. Phan Sào Nam cũng từng nhận được bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Về việc bỏ trốn ra nước ngoài, Phan Sào Nam khai đi công tác nước ngoài từ tháng 9/2017, sau đó chỉ được biết việc truy nã qua báo chí. Phan Sào Nam cho biết muốn có thời gian ở một mình để suy nghĩ lại mọi chuyện. Sau đó, đến ngày 27/10/2017 bị cáo đã quay về đầu thú.

Trọng Phú - Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/phan-sao-nam-xac-nhan-thu-loi-ca-nhan-1475-ty-dong-tu-game-danh-bac-839986.vov