Phần thi cầu kỳ, bắt mắt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018

Trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 (Miss Grand International) đang diễn ra tại Myanmar, những bộ trang phục dân tộc ấn tượng nhất đã được trình diễn. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi này là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga.

Bộ trang phục truyền thống của Phương Nga có tên gọi "Ngũ Phụng Tề Phi" với tông chủ đạo là màu vàng cung đình cùng chất liệu gấm kết hợp với lụa truyền thống, mang ý tưởng về hình tượng Ngũ Phụng và pháp lam Huế.

Đại diện Việt Nam - Bùi Phương Nga trình diễn trang phục truyền thống

Khán giả có thể tham gia bình chọn giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất từ ngày 12/10 tới 15/10. Điểm số của thí sinh sẽ phục thuộc vào việc chọn "like", "share" ảnh của thí sinh trên trang web của cuộc thi. Theo đó, 1 lần "like" tương ứng với 1 điểm và 1 lần "share" tương ứng với 5 điểm.

Trước đó, tối 13/10, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 công bố top 9 người đẹp có ảnh chân dung được bầu chọn nhiều nhất. Kết quả căn cứ vào tỷ lệ bầu chọn trực tuyến. Nhóm 9 thí sinh có số lượt bầu chọn nhiều nhất sẽ được thực hiện bộ ảnh bikini riêng. Đại diện Việt Nam - Á hậu Bùi Phương Nga - dẫn đầu số lượt bầu chọn khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Trong những ngày tới, Top 20 trang phục dân tộc đẹp nhất cuộc thi năm nay sẽ được công bố. Ban giám khảo sau đó chọn lựa 5 bộ cánh đẹp nhất, 5 bộ còn lại phụ thuộc vào điểm bầu chọn của khán giả. Kết quả cuối cùng cho giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất sẽ được công bố trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 25/10 tới.
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 năm nay có sự tham gia của 80 thí sinh và đương kim hoa hậu María José Lora của Peru sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 25/10.

Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng:

Khang Nhi (Theo MGI)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phan-thi-cau-ky-bat-mat-nhat-tai-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-2018-327566.html