Phan Thiết đón lượng khách 'khủng', không xảy ra nạn 'chặt chém'

Khách du lịch đến TP Phan Thiết nghỉ tết Dương lịch 2018 rất đông nhưng không bị chặt chém

Bãi biển Đồi Dương gió lớn, chủ yếu người dân địa phương đi dạo, tắm biển.

Bãi biển Đồi Dương gió lớn, chủ yếu người dân địa phương đi dạo, tắm biển.

Ghi nhận của PV trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2018, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đông vui nhộn nhịp du khách đến tham quan.

Sáng ngày 1/1/2018 hơi se lạnh, các quán cà phê đông nghẹt người ở các quán cà phê như Ocean Dunes, Bình Minh... Tất cả các quán này đều kín chỗ khiến bảo vệ phải từ chối khách vào. Các quán này có vị trí sát biển ngắm không gian thoáng mát nên rất hút khách.

Tại chợ Phú Thủy đông hơn ngày thường, hoa và trái cây bán dọc 2 bên đường. Vịt, gà làm sẵn khách mua rất nhiều nhưng giá cả vẫn không tăng. Vào chợ cá, mực tôm nhỉnh hơn chút vì mùa này đánh bắt được ít hơn. Tại các quán ăn, đông vui nhưng giá cả không thay đổi. Bờ kè cũng đông không kém gì nhưng gọi món, xem menu thấy giá vẫn không thay đổi.

Dịp lễ các quán cafe luôn đông người.

Trong những dịp Lễ tết thế này, không chỉ khách du lịch mà còn cả những người dân địa phương sợ nhất là nạn chặt chém khách, vì dân địa phương cũng dẫn bạn bè ở xa đi ăn. Riêng Phan Thiết vẫn cứ bình yên, các hàng ăn sáng dù đông hơn nhưng họ vẫn không lên giá. Nhiều người ở Sài Gòn ra chơi, dẫn đi ăn sáng đều khen, Phan Thiết món ăn ngon lại rẻ, chưa kể rất phong phú, món nào cũng có ngoài những món đặc sản truyền thống quê mình.

Người dân địa phương vui chơi, tắm biển dịp lễ.

Theo thống kê của Sở Văn hóa – thể thao và du lịch Bình Thuận (VHTT & DL) cho biết, dịp tết dương lịch năm nay địa phương đón khoảng 45.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng. Trong số đó, lượng khách quốc tế có khoảng 11.000 lượt. Cũng theo Sở VHTT & DL Bình Thuận, do dịp nghỉ lễ tết dương lịch năm nay trùng với hai ngày nghỉ cuối tuần nên tạo thuận lợi cho các tour du lịch ngắn ngày đến với địa phương. So với cùng kỳ năm trước, lượt khách về Bình Thuận tăng 13%. Khi đến với Bình Thuận, đặc biệt là khách quốc tế thì chủ yếu lưu trú tại “thủ đô” resort Hàm Tiến – Mũi Né.

Các cở sở lưu trú tại đây đạt gần 95% công suất và giá phòng vẫn bình ổn do đã đặt trước từ lâu. Nhưng cũng có nơi tăng từ 20-30% so với giá ngày thường. Để thu hút và tạo điểm nhấn du lịch tại địa phương, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các Ban quản lý, điểm du lịch, các doanh nghiệp triển khai các hoạt động như tiệc Gala dinner, buffet bằng những món ăn truyền thống Việt Nam, ẩm thực Tây âu và chương trình nghệ thuật đón giao thừa với ca múa nhạc Việt Nam, dân tộc Chăm, múa Lân, ca nhạc quốc tê phục vụ du khách.

Ngoài ra, tại địa phương này giá cả dịch vụ không có biến động lớn. Riêng giá các loại hải sản bán theo từng thời điểm và niêm yết giá để tránh tình trạng chặt chém.

Lê Nghĩa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phan-thiet-don-luong-khach-khung-khong-xay-ra-nan-chat-chem-d238947.html