Phân tích kèo Anh - Bỉ: Chờ mưa bàn thắng

Dù trận Anh - Bỉ tại vòng bảng chỉ có 1 bàn thắng cho Bỉ nhưng trong 10 kỳ World Cup gần đây, chưa có trận tranh hạng Ba nào có dưới 3 bàn thắng.

Trận Anh - Bỉ tại vòng bảng

Trận tranh hạng Ba được coi là trận vô duyên nhất World Cup khi nó chỉ là cuộc so kè giữa hai bại tướng còn chưa nguôi nỗi đau bị loại ở bán kết. Tuy nhiên, FIFA vẫn giữ trận tranh hạng Ba chứ không thủ tiêu nó như cách mà UEFA làm tại giải Euro. Trận tranh hạng Ba vì không có yếu tố căng thẳng và tranh đấu nên các đội thi đấu còn thoáng hơn giao hữu. Họ không việc gì phải chơi phòng ngự xấu xí vì tấm huy chương đồng mà đá hết mình trong bữa tiệc an ủi trước khi chia tay World Cup.

Với tinh thần đá vui là chính nên các trận đấu hạng Ba thường đầy ắp bàn thắng. Từ World Cup 1978 đến nay, chưa có trận tranh hạng Ba nào có dưới 3 bàn thắng và trong 10 kỳ World Cup đó với 20 đội tham gia trận tranh hạng Ba, chỉ có 2 đội không ghi được bàn (Bulgaria 1994 và Brazil 2014). Với thống kê ấn tượng như vậy thì không ngạc nhiên khi kèo tài xỉu trận Anh - Bỉ được đẩy lên con số 3.

Tại vòng bảng, Anh và Bỉ đã gặp nhau ở lượt cuối khi cả hai đã đều giành vé sớm. Trận đó, hai đội chơi khá cuội và Anh chấp nhận thua 0-1 để giành ngôi nhì bảng với hành trình thuận lợi hơn. Thủ môn Courtois của Bỉ sau đó còn mỉa mai đồng nghiệp Pickford của Anh quá lùn nên không đẩy được cú sút của Januzaj (ám chỉ Anh cố tình thua để giành ngôi nhì bảng).

Nhưng vào tối nay, sẽ không còn đá cuội và chắc chắn không có tính toán. Nếu có thì cũng chỉ còn là việc so kè giữa Harry Kane và Romelo Lukaku trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Kane đang có 6 bàn và đối thủ khả dĩ cạnh tranh với anh là Lukaku đã có 4 bàn. Nếu Lukaku lập hat-trick thì có khả năng tước giày vàng của Kane. Khi hai đội cùng có mục tiêu hậu thuẫn cho đồng đội ghi bàn thì trận đấu sẽ diễn ra cởi mở và truyền thống mưa bàn tại trận tranh hạng 3 suốt 10 kỳ World Cup qua sẽ được duy trì. Kèo tài xỉu 3 trái tưởng là cao với tài nhưng vẫn sáng hơn là xỉu.

Về tương quan trận đấu, Bỉ được đánh giá cao hơn với kèo chấp Anh đồng nửa. Sở dĩ Bỉ được đánh giá cao không phải do họ thắng Anh tại vòng bảng mà vì Bỉ chơi ấn tượng trong mọi trận đấu tại giải, kể cả trận thua Pháp. Còn Anh thì dễ đánh mất mình hơn, điều thể hiện trong trận gặp Colombia, Croatia. Quan trọng hơn, Anh có vẻ bị ám ảnh lớn từ nỗi đau bị loại ở bán kết và lịch sử chỉ ra là những đội tham vọng càng cao thì toàn thua ở giải hạng Ba.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/phan-tich-keo-anh-bi-cho-mua-ban-thang-92374.html