Phản ứng của Mỹ sau khi Triều Tiên tuyên bố đàm phán thất bại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đã có phản ứng đầu tiên sau khi Triều Tiên thông báo, các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai nước tại Thụy Điển ngày 5/10 thất bại.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại DMZ ngày 30/6.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại DMZ ngày 30/6.

Bà Morgan Ortagus cho rằng, bình luận của trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Myong Gil sau cuộc gặp không phản ánh hết nội dung và tinh thần của "các cuộc thảo luận tốt đẹp" kéo dài hơn 8,5 giờ. Mỹ cũng đã nhận lời mời từ Thụy Điển trở lại Stockholm trong hai tuần nữa để tiếp tục các cuộc thảo luận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, đoàn đại biểu nước này đã xem xét một số sáng kiến mới, cho phép đạt được bước tiến trong 4 trụ cột của Tuyên bố chung Mỹ-Triều tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất diễn ra tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Song, bà Ortagus cũng thừa nhận, Mỹ và Triều Tiên sẽ không vượt qua được "di sản" 70 năm chiến tranh và thù địch trên bán đảo Triều Tiên chỉ thông qua một cuộc họp.

Trước đó, Nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên Kim Myong Gil đã thông báo, đối thoại thất bại do Mỹ không từ bỏ thái độ cũ với Triều Tiên.

"Cuộc đàm phán đã không đạt được kỳ vọng của chúng tôi và cuối cùng đã đổ bể, hoàn toàn do Mỹ không chịu từ bỏ thái độ cũ", ông Kim Myong-Gil, nhà đàm phán chính của Triều Tiên về hạt nhân, nói với các phóng viên bên ngoài đại sứ quán Triều Tiên tại Stockholm ngày 5/10.

Ông Kim cho rằng: "Mỹ đã làm chúng tôi tăng kỳ vọng bằng cách hứa hẹn sẽ tiếp cận linh hoạt, phương pháp mới và giải pháp sáng tạo. Nhưng cuối cùng họ đã làm chúng tôi rất thất vọng và làm giảm nhiệt tình của chúng tôi đối với các cuộc đàm phán".

Bình An

Time

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phan-ung-cua-my-sau-khi-trieu-tien-tuyen-bo-dam-phan-that-bai-551558.html