Phản ứng của Nga sau khi Mỹ 'dội bão lửa' Syria

Bằng cách không kích Syria, Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế và Nga coi đây là hành động gây hấn, quan chức Nga nói.

Tên lửa rực sáng bầu trời thủ đô Damascus, Syria.

Theo Sputnik, Alexander Sherin, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga mới đây đã lên tiếng đánh giá về diễn biến Mỹ không kích Syria.

Ông Sherin đánh giá: “Tổng thống Mỹ Donald Trump là một tội phạm”.

Nghị sĩ Nga khẳng định Mỹ đã vi phạm mọi quy tắc quốc tế khi không kích Syria và Moscow coi đây là hành động gây hấn.

Vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh không kích Syria, đáp trả vụ tấn công hóa học được cho là do chính phủ nước này thực hiện ở thành phố Douma.

Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov khẳng định Washington, London và Paris phải chịu trách nhiệm trước hành động gây hấn ở Syria. Hành động này sẽ phải hứng chịu nhiều hậu quả.

“Kịch bản tồi tệ đã trở thành sự thật. Lời cảnh báo của chúng tôi đã bị bỏ ngoài tai. Chúng tôi cảm thấy bị đe dọa. Chúng tôi cảnh báo những hành động như vậy sẽ phải hứng chịu hậu quả”, ông Antonov nói.

Vụ tấn công hóa học hồi tuần trước khiến ít nhất 70 dân thường thiệt mạng. Ông Trump nói các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho đến khi Syria chấm dứt việc sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định có nhiều bằng chứng tại hiện trường cho thấy Anh đã dàn dựng vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Douma.

Đăng Nguyễn - Sputnik

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phan-ung-cua-nga-sau-khi-my-doi-bao-lua-syria-866325.html