Phản ứng của Tổng thống Putin khi NATO mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bình luận sau ngày 29/6 khối quân sự NATO đã chính thức mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khi Thổ Nhĩ Kỳ rút lại việc phản đối hai nước Bắc Âu gia nhập.

Sau thông tin trên Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bình luận rằng: Không có gì có thể khiến ông bận tâm với việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Tuy nhiên, nếu lực lượng và cơ sở hạ tầng quân sự được triển khai ở khu vực mới, Nga có nghĩa vụ phải phản ứng tương xứng với các mối đe dọa đến an ninh lãnh thổ.

NATO cho biết việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập sẽ giúp hai nước này cùng khu vực Châu Âu - Đại Tây Dương an toàn hơn, trong khi NATO cũng lớn mạnh hơn. Tiếp theo đây, Quốc hội mỗi nước thành viên sẽ cần phê duyệt quyết định mở rộng NATO và quy trình này không giống nhau ở từng nước. Quá trình này thường mất 8-12 tháng để hoàn tất, dựa trên những tiền lệ trước đây./.

Thực hiện : Hiểu Vy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/phan-ung-cua-tong-thong-putin-khi-nato-moi-thuy-dien-va-phan-lan-gia-nhap