Phản ứng của vợ NSND Trung Hiếu khi đám cưới không có đêm tân hôn

NSND Trung Hiếu cũng cho biết thêm lý do tổ chức đám cưới gấp gáp vào dịp cuối năm ngay trước Tết Nguyên Đán 2019 vì lý do 'được tuổi'.

Ngày 19.1 vừa qua, đám cưới NSND Trung Hiếu đã được diễn ra ở Sơn La. Tuy nhiên, mọi thông tin về tiệc cưới vẫn chưa được tiết lộ nhiều. Chính vì vậy đông đảo báo giới và người hâm mộ rất muốn tìm hiểu về cuộc sống hôn nhân của anh với người vợ trẻ kém 19 tuổi.

Trong buổi họp báo ra mắt đĩa hài Tết thứ 2 trong năm nay mang tên Tết vui phết: Mr Lù 2, NSND Trung Hiếu nhận được không ít câu hỏi phỏng vấn xoay quanh đám cưới vừa diễn ra cách đây không lâu. Xuất hiện khá muộn vì bận công việc đột xuất tại nhà hát, nam diễn viên có lời xin lỗi tới nhà sản xuất và các khách mời có mặt.

Vợ chồng NSND Trung Hiếu trong ngày cưới tại Sơn La.

Vợ chồng NSND Trung Hiếu trong ngày cưới tại Sơn La.

Khi được hỏi về công việc cuối năm bận rộn đóng phim nhưng vẫn kịp thu xếp thời gian làm đám cưới NSND Trung Hiếu cho biết: "Từ đầu năm nhà hát dựng 4 vở, bên cạnh đó còn làm 4 chương trình ở bên ngoài cùng một loạt cho các tỉnh thành. Dịp này lại cuối năm, tôi tổ chức hôn lễ ở nhà cô dâu tại Sơn La. Thú thực là hôn lễ cũng không có gì xa hoa, đại gia như mọi người nghĩ đâu. Váy cưới, ảnh cưới là do 1 người cháu thân thiết tài trợ, đến cả tuần trăng mật cũng do 1 đơn vị thân quen đề nghị tặng. Nhưng do quá bận nên vừa mới tổ chức hôn lễ xong là tôi trở lại với công việc ngay.

Thậm chí nam diễn viên còn không ngại chia sẻ: "Tôi bận tới mức không có cả đêm tân hôn, tuần trăng mật gì cả! Nếu là trước đây, có lẽ vợ tôi cũng tủi thân đấy. Nhưng bây giờ, cô ấy đã quá quen với cường độ và tính chất công việc của tôi rồi, nên thấy cũng bình thường".

Chia sẻ thêm về người vợ trẻ kín tiếng, NSND Trung Hiếu tiết lộ: "Vợ tôi hiện đang trong quá trình chuẩn bị để hoàn thành việc bảo vệ luận văn thạc sĩ. Cô ấy tuy trẻ nhưng rất hiểu biết và biết cảm thông và không thích mọi thứ quá rình rang nên cũng thông cảm với chồng. Trước khi cưới, cô ấy đã khóa Facebook để tránh những chuyện ồn ào. Vợ tôi sinh năm 1992, đang công tác trong lĩnh vực ngân hàng, hết năm nay, cô ấy sẽ bảo vệ cao học về quản trị kinh doanh".

Nam diễn viên Trung Hiếu cũng cho biết thêm lý do tổ chức đám cưới gấp gáp vào dịp cuối năm ngay trước Tết Nguyên Đán 2019 vì lý do "được tuổi" còn hôn lễ chính thức sẽ được cử hành vào tháng 2 âm lịch khi hai vợ chồng anh thu xếp xong công việc và có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Nói về việc giã từ cuốc sống độc thân ở tuổi 46, Trung Hiếu vui vẻ giãi bày: "Tôi là người ham chơi, nhiều đam mê với nghề, lại có sở thích lang thang. Nhưng khi cưới vợ rồi mình phải chững chạc hơn, đàn ông hơn, bớt những sở thích cá nhân để dành thời gian cho gia đình".

NSND Trung Hiếu cũng bật mí về hài tết "Tết Vui Phết : Mr Lù 2" là một bức tranh toàn cảnh về cuộc “đại chiến” bấy lâu nay giữa hai thế giới “đàn ông” và “đàn bà” trong những ngày chuyển giao giữa năm mới và năm cũ để chào đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc. Trong phim anh đống cặp cùng Thanh Hương trong vai hai vợ chồng từ thành phố về quê ăn Tết. Trở về với cuộc sống làng quê bên gia đình họ hàng những tưởng sẽ là những phút giây quân quần hạnh phúc nhưng không ngờ mâu thuẫn xảy ra khi 3 phe đàn ông - đàn bà trong gia đình Mr Lù nảy sinh mâu thuẫn. Họ quyết định hoán đổi vai trò để "trả đũa" đối phương dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

Đây chính là sự thành công mà đạo diễn Nguyễn Mai Long cùng với dàn diễn viên Trung Hiếu, Thanh Hương, Quốc Anh, Thu Hà, Nguyễn Love, Linh Cu, Thương Cin … đã làm được cùng với bộ phim Tết Vui Phết: Mr Lù 2 để gửi tặng khán giả trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc này.

Theo My Lan/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/phan-ung-cua-vo-nsnd-trung-hieu-khi-dam-cuoi-khong-co-dem-tan-hon-1176037.html