Phản ứng đáp trả mạnh mẽ của Tổng thống Putin làm 12 nước NATO lo ngại

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra phản ứng đáp trả cứng rắn dành cho Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây sốc cho 12 nước NATO với quyết định trọng đại liên quan tới vũ khí hạt nhân, nhận xét trên được đưa ra bởi ấn phẩm Sohu của Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây sốc cho 12 nước NATO với quyết định trọng đại liên quan tới vũ khí hạt nhân, nhận xét trên được đưa ra bởi ấn phẩm Sohu của Trung Quốc.

Như đã đề cập trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3/2023 tuyên bố rằng Moskva và Minsk đã đồng ý về nguyên tắc với việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Hiện tại, việc xây dựng các cơ sở lưu trữ đặc biệt đã bắt đầu diễn ra và máy bay chiến đấu Su-25 của Belarus đang được hiện đại hóa. Tin tức về diễn biến trên gây ra sự báo động ở phương Tây, nhưng Mỹ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Tuy nhiên sự lo lắng đã lấn át các nước NATO khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25/5/2023 ký văn bản xác định thủ tục giữ vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ Belarus. Như tờ Sohu lưu ý, sự kiện này gây ra một "cơn địa chấn" thực sự ở châu Âu.

“Quyết định triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus có liên quan mật thiết đến tình hình gần đây. Đầu tiên, Vương quốc Anh cung cấp cho Ukraine đạn pháo uranium nghèo. Tổng thống Putin cho biết ông sẽ phản ứng về việc này".

"Thứ hai, việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus là hành động 'ăn miếng trả miếng' đối với Mỹ, khi Washington đã triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ các đồng minh NATO trong nhiều thập kỷ", ấn phẩm tiếng Trung nói rõ.

Như các chuyên gia Trung Quốc lưu ý, Moskva đã giải quyết một số vấn đề cùng một lúc. Vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ giúp kiểm soát NATO ở sườn phía Tây, đồng thời tạo lá chắn đặc biệt dành cho Belarus.

“Chúng ta có thể nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin với một mũi tên đã bắn trúng hai đích”, các nhà phân tích của ấn phẩm Sohu nhận xét.

Trong khi đó, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương bắt đầu cảm thấy tình hình trở nên bất lợi một cách nghiêm trọng sau khi Moskva và Minsk ký kết các văn bản quan trọng.

Theo nghĩa đen, vài ngày sau khi sự kiện trên diễn ra, một cuộc tập trận quân sự lớn của 12 quốc gia NATO, bao gồm Mỹ, Anh, Bỉ và Pháp... đã bắt đầu ở Bắc Âu. Ngoài ra Thụy Điển và Thụy Sĩ cũng tham gia cùng họ.

“Cuộc tập trận mang tên 'Thử thách Bắc Cực' sẽ kéo dài 12 ngày, 3.000 binh sĩ và 150 máy bay chiến đấu của NATO sẽ tham gia cuộc diễn tập. Nhưng Nga không ngồi yên khi các đối thủ tiến hành bước đi trên”, ấn phẩm tiếng Trung nói rõ.

Cụ thể, vào ngày 26/5/2023, các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của lực lượng hàng không hải quân thuộc Hạm đội Baltic đã tiến hành tiêu diệt các mục tiêu giả định của kẻ thù trên mặt nước và ven biển.

Ngoài ra nhóm tấn công của Hạm đội Baltic, bao gồm các tàu tên lửa nhỏ Odintsovo và Sovetsk đã thực hành bắn tên lửa hành trình Kalibr vào tàu và mục tiêu mặt đất giả định của đối phương.

“Ý nghĩa của cuộc tập trận này là rất rõ ràng: nếu Liên minh quân sự NATO vượt qua ranh giới đỏ, Nga sẽ không lùi một bước nào”, các nhà phân tích của tờ Sohu đưa ra kết luận.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phan-ung-dap-tra-manh-me-cua-tong-thong-putin-lam-12-nuoc-nato-lo-ngai-post541388.antd