Phản ứng hiếm thấy của ông Trump bên trong phòng xử án

Ngay sau 14h30 hôm 4/4 (theo giờ địa phương), một cựu tổng thống Mỹ bước vào phòng xử án Manhattan với tư cách bị cáo.

Cựu Tổng thống Donald Trump đến Tòa án Hình sự Manhattan. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Donald Trump bước vào, mặc bộ vest màu xanh đặc trưng và cà vạt đỏ, được bao quanh bởi các nhân viên Sở Mật vụ Mỹ.

Phóng viên BBC mô tả vẻ mặt ông Trump u ám, trong khi những bước chân của ông có vẻ nặng nề và chậm chạp khi ông bước xuống lối đi giữa phòng xử án để tiến đến vị trí của mình ở phía trước, nơi các luật sư bào chữa đang đợi ông.

Ông Trump không bao giờ phát biểu trước báo giới và ít bộc lộ thông qua biểu cảm hay ngôn ngữ cơ thể.

Lên tiếng 3 lần

Trước khi ông Trump đến, giới báo chí trong phòng xử án đã nhiều lần được nhắc nhở rằng "không được phép mang thiết bị điện tử vào phòng xử án và không được di chuyển".

Có ít nhất 20 nhân viên tòa án bang New York mặc đồng phục trong phòng để thực thi các quy tắc đó. Ngoài ra còn có các sĩ quan mặc thường phục khác, dường như thuộc Sở Mật vụ, theo Yahoo News.

Khi thẩm phán Juan Merchan đến, mọi người đều đứng dậy, kể cả ông Trump.

Phiên điều trần chủ yếu giải quyết vấn đề về thủ tục, bao gồm thời hạn cho các luật sư và ngày ra tòa tiếp theo, nhưng sức nặng ý nghĩa của nó không một ai trong phòng xử án không hiểu.

Ông Trump xuất hiện trước tòa. Ảnh: Reuters.

Mặc dù ông Trump được biết đến nhiều với sự phô trương chính trị, ông chỉ nói ngắn gọn trong phiên xét xử. Cựu tổng thống chỉ nói 3 lần trong phiên tòa kéo dài 55 phút. Một lần ông tuyên bố không nhận tội nào trong cả 34 tội danh bị cáo buộc và hai lần để thừa nhận các quyền của mình với tư cách là bị cáo.

Cụ thể, khi thẩm phán đọc 34 trọng tội chống lại ông, ông trả lời: "Không có tội".

Sau đó, tại một thời điểm, thẩm phán Merchan đã nói chuyện trực tiếp với ông Trump, nhắc nhở ông rằng ông có quyền có mặt tại tất cả thủ tục tố tụng liên quan đến vụ án của mình. Khi được hỏi liệu ông có hiểu điều này không, ông Trump đáp lại: "Có".

Thẩm phán sau đó nói thêm rằng nếu ông Trump, giống như bất kỳ bị cáo nào, cư xử một cách ngỗ ngược hoặc gây rối, ông có thể mất quyền có mặt tại phiên tòa xét xử mình.

34 trọng tội

Khi đưa ra lập luận của mình, các công tố viên đề cập rằng ông Trump đã đăng những bài viết mang tính đe dọa trên mạng xã hội, trong đó có một bài cảnh báo về khả năng "chết và hủy diệt" nếu ông bị buộc tội.

Các luật sư của ông Trump cho biết thân chủ của họ thất vọng và khó chịu với vụ kiện mà ông xem là đại diện cho một "sự bất công lớn".

"Tôi không đồng tình quan điểm của bạn rằng một số lời hoa mỹ và ngôn ngữ nhất định có thể được biện minh bằng sự thất vọng", thẩm phán nói với các luật sư bào chữa.

Thẩm phán Merchan cho biết cảnh báo của ông về những lời hoa mỹ kích động là yêu cầu chứ không phải mệnh lệnh, nhưng ông sẽ phải "xem xét kỹ hơn" nếu vấn đề lại phát sinh.

Cựu Tổng thống Donald Trump ngồi với đội bào chữa tại tòa án Manhattan. Ảnh: Reuters.

Trong suốt phiên điều trần, đôi khi có thể nghe thấy đám đông tụ tập bên ngoài hô vang.

Thẩm phán đã kết thúc thủ tục tố tụng sau gần một giờ.

Ông Merchan ấn định phiên tòa điều trần trực tiếp tiếp theo diễn ra vào ngày 4/12, trong khi bên công tố cho biết họ hy vọng vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 1/2024. Đây là khoảng thời gian diễn ra các bầu cử sơ bộ ở Iowa, nơi ông Trump vào thời điểm đó sẽ chạy đua với tư cách ứng viên tổng thống.

Ông Trump sau đó đứng dậy và ngay lập tức được bao quanh bởi các nhân viên Sở Mật vụ. Cựu tổng thống nói nhỏ với các luật sư của mình, nhưng giới báo chí ngồi cách vài hàng ghế phía sau ông không thể nghe thấy.

Sau đó, ông bước xuống lối đi giữa của phòng xử án, ra khỏi cửa sau mà ông đã bước vào ban đầu.

Theo New York Times, ông Trump đã bước ra khỏi phòng xử án vào khoảng 15h30 chiều 4/4 (theo giờ địa phương). Các phóng viên tác nghiệp bên ngoài phòng xử án đã đặt câu hỏi cho ông Trump, song cựu tổng thống đã rời khỏi phòng xử án mà không đưa ra bình luận. Biểu hiện của ông khá nghiêm túc.

Ông Donald Trump bị buộc 34 trọng tội, tất cả đều là tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh cấp độ một theo Điều 175 của Luật Hình sự New York, liên quan đến nhiều sự kiện khác nhau trong năm 2017, theo Washington Post.

Làm sai lệch hồ sơ kinh doanh là một trọng tội ở New York khi có "ý định lừa đảo", bao gồm ý định “phạm tội khác hoặc hỗ trợ hoặc che giấu” một tội ác.

Khoảnh khắc ông Trump tiến vào phòng xử án ở Manhattan Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 4/4 đã bước vào phòng xử án ở Manhattan, New York để dự điều trần về các cáo buộc hình sự lần đầu tiên với một cựu tổng thống.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phan-ung-hiem-thay-cua-ong-trump-ben-trong-phong-xu-an-post1418735.html