Phan Văn Đức: 'Một số CLB Nhật Bản đã chào mời tôi'

Tiếp sau Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Phan Văn Đức thừa nhận đã nhận được một số đề nghị từ các CLB J League.

Phan Văn Đức được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của lò Sông Lam hiện tại. Sau mùa giải đầu tiên lên đội một nhưng chưa thể hiện được nhiều, đến nửa sau mùa giải 2017 và trọn vẹn mùa 2018, Đức "cọt" bất ngờ phát tiết dữ dội và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả xứ Nghệ.

Anh được đánh giá cao bởi phẩm chất kỹ thuật, khả năng đi bóng lắt léo, chọn vị trí khôn ngoan và khả năng đánh hơi bàn thắng nhạy bén. Tại V.League 2018, dù hai lần dính chấn thương phải nghỉ dài hạn, song chân sút 22 tuổi vẫn kịp để lại dấu ấn với 9 lần lập công giúp SLNA cán đích ở top 4.

Màn thể hiện ổn định và bền bỉ giúp cầu thủ người Yên Thanh xây chắc vị trí ở các cấp độ đội tuyển. Ở cả bốn giải đấu lớn từ đầu năm 2018 đến nay, từ VCK U23 châu Á, ASIAD 18, AFF Cup cho đến Asian Cup 2019, Phan Văn Đức đều là vị trí được yêu thích trong đội hình của HLV Park Hang-seo

Càng thi đấu, anh càng cho thấy sự thích ứng cao độ và cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ. Và điều gì đến cũng phải đến, sau những trình diễn chất lượng tại sàn diễn châu lục trước những Jordan hay Nhật Bản, Đức "cọt" đã chính thức lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch CLB tại J League.

Trả lời phỏng vấn Startalk hôm 31.1, cầu thủ người Yên Thành (Nghệ An) xác nhận những "dòm ngó" này, và cho biết mình rất sẵn lòng được thử thời vận ở bên ngoài biên giới Việt Nam. Anh chia sẻ: "Sau Asian Cup 2019, một số CLB Nhật Bản đã chào mời và hỏi ý kiến tôi về việc sang đó thi đấu".

"Hiện tại tôi vẫn đang thi đấu cho Sông Lam. Nhưng nếu nhận được đề nghị, tôi vẫn muốn sang đó thử sức và xem trình độ mình đang ở đâu. Tất nhiên, ra nước ngoài sẽ là thử thách lớn với cá nhân tôi. Nhưng tôi cũng muốn một lần được thử sức ở những môi trường tốt hơn".

Tham vọng ra nước ngoài thi đấu là điều hiếm thấy ở các cầu thủ Việt từ xưa đến nay. Vì nhiều lý do, trong đó có việc phải xa rời gia đình và yếu tố ngôn ngữ, phần lớn đều nói lời chối từ và bỏ qua cơ hội xây dựng tên tuổi ở các giải đấu tiềm năng tại châu lục.

Song đến thế hệ hiện tại của những Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng hay Phan Văn Đức... điều này vẻ như đã trở thành dĩ vãng, khi các cầu thủ trẻ tuổi đời chưa đến 23 nhưng lại tỏ ra tự tin và không ngần ngại chia sẻ quyết tâm được một lần thử lửa ở những giải đấu hàng đầu.

Đây có thể xem là tín hiệu rất đáng mừng với bóng đá Việt Nam nói riêng, và bóng đá khu vực Đông Nam Á nói chung.

Theo Minh Phương (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/phan-van-duc-mot-so-clb-nhat-ban-da-chao-moi-toi-953369.html