Phan Văn Vĩnh phải tiêm thuốc trợ tim để nghe tuyên án?

Ông Vĩnh nhập viện điều trị về bệnh tim mạch, có thể sẽ phải tiêm thuốc trợ tim để nghe tòa tuyên án.

Đầu giờ chiều ngày 29/11/2018, luật sư Nguyễn Minh Tâm - người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh trong phiên tòa xét xử liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng chưa nhận được thông tin trong thời gian nghị án thân chủ tiếp tục phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch, ngày mai (30/11/2018), TAND tỉnh Phú Thọ sẽ tuyên án đối với những bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc này.

Trong khi đó, một luật sư khác bào chữa cho ông Vĩnh trong phiên tòa cho biết, thân chủ của mình đã nhập viện điều trị mấy ngày nay.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh.

Vị luật sư này cũng cho biết, việc ông Vĩnh nhập viện không có gì bất thường bởi trước khi bị bắt ông Vĩnh mắc nhiều bệnh liên quan đến tim mạch, vảy nến toàn thân, viêm loét dạ dày...

"Bệnh tim mạch phải điều trị lâu dài chứ không thể giải quyết dứt điểm trong vài ngày. Điều kiện ở trong trại tạm giam cũng không được như ở nhà, cộng với việc áp lực tâm lý của vụ án nên sức khỏe của ông Vĩnh có phần yếu đi..." - vị luật sư này cho biết.

Mặc dù vậy, bị cáo Vĩnh vẫn mong muốn, cố gắng điều trị tích cực để đủ sức khỏe tham dự phần tuyên án. Có thể, ông Vĩnh sẽ được các bác sĩ tiêm thuốc trợ tim để nghe tòa tuyên án.

Ngoài ông Vĩnh còn có bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng phải nhập viện trong thời gian tạm giam vì liên quan đến bệnh cao huyết áp và những mạnh bom đạn còn trên thân thể từ thời kháng chiến.

Trong quãng thời gian diễn ra phiên xét xử, 2 bị cáo này phải xin vào phòng y tế để có sự trợ giúp của các bác sĩ.

Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương cho biết thân chủ của mình bị mắc 1 trong 4 chứng bệnh liên quan đến gan, hiếm gặp trên thế giới.

Luật sư của Dương cho hay, đây là căn bệnh hiểm nghèo, trên thế giới chưa có phương án điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, chưa có hồ sơ bệnh án thể hiện bệnh tình của bị cáo Dương.

Vân Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/phan-van-vinh-phai-tiem-thuoc-tro-tim-de-nghe-tuyen-an-3370084/