Phan Văn Vĩnh, Vũ 'nhôm', Tài 'mụn' lần lượt hầu tòa trong tuần qua

Trong tuần qua, các vụ án lớn như vụ đánh bạc nghìn tỷ; vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc; vụ đâm chết hiệp sĩ...đã được đưa ra xét xử.

1. Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sau hai tuần xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng, chiều 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án sơ thẩm với các bị cáo. Sau quá trình kết luận, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù, tính từ thời gian bắt tạm giam, bổ sung nộp phạt 100 triệu đồng vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

1. Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sau hai tuần xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng, chiều 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án sơ thẩm với các bị cáo. Sau quá trình kết luận, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh 9 năm tù, tính từ thời gian bắt tạm giam, bổ sung nộp phạt 100 triệu đồng vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù, tính từ thời gian bắt tạm giam, bổ sung nộp phạt 100 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Dương, 5 năm tù tội “ Tổ chức đánh bạc”, 5 năm tù tội “ Rửa tiền”, tổng hình phạt tù là 10 năm, tính từ thời gian bắt tạm giam. Bị cáo Phan Sào Nam 2 năm vì tội " Tổ chức đánh bạc", 3 năm "Tội rửa tiền", tổng hình phạt là 5 năm tù, tính từ thời gian bắt tạm giam.

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù, ông Nguyễn Thanh Hóa từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy, bản án của TAND tỉnh Phú Thọ đối với Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đều cao hơn so với đề nghị của đại diện VKS cùng cấp tại phần luận tội.

Trong số các bị cáo, "bóng hồng" Lưu Thị Hồng (sinh năm 1976, nguyên Tổng giám đốc CNC) bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù. Thời gian này bằng với thời gian bị cáo đã bị bắt tạm giam (1 ngày tạm giam tính bằng 2 ngày tù). Do đó, HĐXX đã tiến hành trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa; Phạt bổ sung 50 triệu đồng.

2. Vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc: Sáng 30/11, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội đã xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, chấp nhận toàn bộ quyết định kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, hủy 2 bản án hình sự cấp sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo quy định của pháp luật vụ án xe container tông Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 4 người tử vong.

Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết: “Nếu điều tra lại mà xác định không có tội thì đình chỉ vụ án. Nếu có tội thì đưa vụ án ra xét xử. Việc này phụ thuộc vào kết quả điều tra”. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: KT)

3. Vụ thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB): Sáng 27/11, TAND TPHCM mở phiên xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.Cùng bị đưa ra xét xử hôm nay còn có bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á - DAB) cùng 24 người khác về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trả lời thẩm vấn Viện Kiểm sát nhân dân, bị cáo Trần Phương Bình (thứ 2 từ trái sang) cho biết, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới ở ngân hàng lập phiếu thu tiền khống để bị cáo này dùng tiền của DAB mua cổ phần của DAB. Số cổ phần này đứng tên Trần Phương Bình và người thân như: bố vợ, vợ, con gái. Ông Bình cũng nhờ 2 thuộc cấp đứng tên mua cổ phần. Để bù đắp số tiền lấy của DAB để mua cổ phần của DAB, ông Bình chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện các hành vi trái pháp luật như: xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.

Tại tòa, Nguyễn Thị Kim Xuyến (ảnh)– cựu Phó Tổng Giám đốc DAB và Nguyễn Đức Vinh – cựu Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB, Đỗ Thanh Hùng - cựu Thủ quỹ Hội sở Ngân hàng DAB thừa nhận hành vi đồng phạm vì làm theo chỉ đạo của Trần Phương Bình.

Sau 2 ngày bị cách ly, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") lần đầu tiên trả lời thẩm vấn vào sáng 30/11. Trả lời hội đồng xét xử, Vũ "nhôm" kêu oan và cho rằng mình không phạm tội.

4. Vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ”: Sáng 29/11, Tòa án Nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sát hại 2 “hiệp sĩ” đường phố xảy ra tháng 5/2018. Nạn nhân trong vụ án là 2 "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12); Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) nhận mức án chung thân về cùng tội danh “Giết người”. Trong ảnh: Các bị cáo được dẫn giải đến tòa.

Trong vụ án này, 2 bị cáo Ngô Văn Hùng (32 tuổi) cùng vợ Trịnh Thị Như (27 tuổi) bị phạt 4 năm tù và 12 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm. Vụ án từng gây chấn động dư luận vì mức độ tàn ác của nhóm trộm, đặc biệt là Tài "mụn", chỉ trong tích tắc đã đâm thương vong 4 người khi hành vi trộm cắp của mình bị phát giác.

5. Vụ chìm ca nô ở Cần Giờ: Vụ án chìm ca nô ở huyện Cần Giờ, TP. HCM – một vụ án tai nạn giao thông kéo dài nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam cuối cùng được đưa ra xét xử vào ngày 26/11. Trong vụ án này, ông Vũ Văn Đảo – Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Séc, ông Đinh Văn Quyết – Giám đốc Công ty Vũng Tàu Maria bị cáo buộc tội danh Đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn. Điều đáng nói, trong vụ án này, hai ông Đảo và Quyết đều kêu oan ngay từ quá trình điều tra vụ án.

Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân TPHCM cho rằng, mặc dù vụ án có vi phạm tố tụng nhưng mục đích cuối cùng nhằm để đảm bảo tính khách quan của vụ án. Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết mỗi bị cáo 3 năm tù treo. Trong ảnh: Ông Vũ Văn Đảo tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Công Lý)

6. Vụ đối tượng nhiễm HIV dâm ô bé gái 11 tuổi: Sáng 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình, bị nhiễm HIV) về tội Dâm ô với trẻ em. Phiên tòa xử kín nên người dân cũng như báo chí không được tham dự. Tuy nhiên, đến phần khai mạc phiên tòa, bị cáo không có mặt, HĐXX đã hội ý và thống nhất yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành áp giải bị cáo đến tòa.

Tại nhà riêng, khi lực lượng hỗ trợ tư pháp đọc quyết định áp giải bị cáo đến tòa, nhưng giống như lần mở phiên tòa phúc thẩm trước đó, Vũ Văn Hùng lấy lý do bệnh tật, sức khỏe ốm yếu nên không chấp hành. Được biết, bị cáo bị lao phổi, lao xương, nhiễm HIV giai đoạn cuối. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo hình thức xử kín để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Trong ảnh: Bị cáo Hùng nằm đắp chăn, than ốm yếu không đến dự phiên tòa.

Chiều tối 28/11, sau 1 ngày xét xử vắng mặt bị cáo Vũ Văn Hùng, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Dâm ô với trẻ em”. Vũ Văn Hùng có trách nhiệm bồi thường cho cháu H. (11 tuổi) 17,6 triệu đồng./.

Trí Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/phan-van-vinh-vu-nhom-tai-mun-lan-luot-hau-toa-trong-tuan-qua-846040.vov