Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an bàn giao nhà tình thương

Ngày 17/10, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Văn Tiền ngụ tại Đồng Nai và các “Mạnh Thường Quân” đã tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình thương tại thị trấn Mỹ Lồng, huyện Long Phú, tỉnh Hậu Giang.

Thời gian qua, Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ công tác, liên tục lập nhiều thành tích nhất là trên lĩnh vực giám định ma túy, giám định vũ khí, giám định tuổi để xác định về trách nhiệm đối với hậu quả mà đối tượng gây ra…, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Song song đó, công tác XHTT cũng được Phân viện quan tâm thực hiện. Đại tá Phạm Ngọc Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự cho biết: Với tinh thần tương thân tương ái, Phân viện đã vận động cán bộ, chiến sỹ; vận động đối với cá nhân, công ty có quan hệ với Phân viện để quyên góp, cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, bà con nghèo vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Từ đầu năm 2009 đến nay, Phân viện và các “Mạnh Thường Quân” đã trao tặng cho gia đình nghèo các tỉnh khu vực Nam Bộ, 13 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng và một sổ tiết kiệm 5 triệu đồng kèm theo. Trước đó, năm 2008, Phân viện cũng đã tặng nhà tình nghĩa và 7 nhà tình thương tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/tinnganh/2009/10/153218.cand