'Pháo đài sư tử' nằm ở đâu?

Pháo đài sư tử, hay còn được được gọi 'sư thành', là một thành cổ 'lơ lửng' giữa không trung, được bao quanh bởi những cánh rừng già. Pháo đài này có giá trị đặc biệt về mặt kiến trúc, văn hóa và lịch sử.

1 “Pháo đài sư tử” nằm tại quốc gia nào?

icon

Syria

icon

Brazil

icon

Colombia

icon

Sri Lanka

Giải thích Pháo đài đá này nằm trên một tảng đá khổng lồ cao 200m ở quận Matale gần thị trấn Dambulla, Sri Lanka.

2 Pháo đài này có tên là gì?

icon

Orsini

icon

Masada

icon

Sigiriya

icon

Suomenlinna

Giải thích Sigiriya có nghĩa "tảng đá của sư tử. Theo sử thi Mahavamsa, hoàng tử Vijaya là cháu trai của một con sư tử, đến hòn đảo Sri Lanka để kết hôn với công chúa Kuveni. Từ cuộc hôn phối này đã sinh ra tộc người Sinhalese (nghĩa là những con sư tử). Do vậy, sư tử là nguồn gốc thần thánh của các vị vua và trở thành biểu tượng của vương quyền Sinhalese.

3 “Pháo đài sư tử” được xây dựng vào thế kỷ nào?

icon

Thế kỷ thứ 1

icon

Thế kỷ thứ 2

icon

Thế kỷ thứ 3

icon

Thế kỷ thứ 5

Giải thích Theo các nghiên cứu, Sigiriya được khởi xây dưới triều vua Kassapa I vào thế kỷ thứ năm. Ban đầu các hang núi ở nơi đây được dùng làm tu viện Phật giáo, sau này cung điện và vườn cảnh được xây thêm. Đến thế kỷ 14 thì quần thể kiến trúc này bị bỏ hoang.

4 Pháo đài bị “lãng quên” trong bao nhiêu năm?

icon

1.500 năm

icon

1.600 năm

icon

1.800 năm

icon

2.000 năm

Giải thích Đến thế kỷ 19, pháo đài Sigiriya được phát hiện bởi sĩ quan người Scotland Jonathan Forbes và nhà khảo cổ học người Anh Ceylon Bell sau 1.500 năm bị lãng quên.

5 “Pháo đài sư tử” được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm nào?

icon

1980

icon

1982

icon

1985

icon

1988

Giải thích Với những giá trị lịch sử và nghệ thuật, Sigiriya đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1982.

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

điểm

Mộc Chi

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/phao-dai-su-tu-nam-o-dau-post132867.html