Pháo hoa rực sáng bầu trời, Việt Nam bước sang năm mới 2021

Sau màn đếm ngược, bầu trời Hà Nội, TPHCM, nam Phú Quốc rực sáng pháo hoa... đón khoảnh khắc bước sang năm mới 2021.

Tường thuật trực tiếp

01:03 01/01

Màn pháo hoa tuyệt đẹp ở Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Màn pháo hoa tuyệt đẹp ở Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

00:55 01/01

Nhũng chùm pháo hoa mang đầy màu sắc, tỏa sáng cả bầu trời TP HCM. Ảnh: Đin Lê

00:41 01/01

Màn pháo hoa rực rỡ ở điểm Mỹ Đình. Ảnh: Trường Phong

00:39 01/01

Trận địa pháo hoa ở TPHCM sẵn sàng khai hỏa.

19:44 31/12

Tại các khu phố ở chợ Kỳ Lừa bày bán, giới thiệu các sản vật địa phương cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc. Du khách được xem, được hướng dẫn và trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian phóng phú, độc đáo vùng, miền, tái hiện lại những nét truyền thống văn hóa xưa của người Việt trong niềm vui xuân mới tại không gian Phố đi bộ Kỳ Lừa.

Bên cạnh những điệu Sli, lượn của đồng bào các dân tộc xứ Lạng, đêm đón năm mới 2021, có những bản nhạc đón chào năm mới vô cùng sôi động cùng các điệu nhảy hiện đại, các tiết mục khiêu vũ vui tươi, đầy màu sắc do Đoàn trường THPT và các CLB nghệ thuật trên địa bàn thành phố Lạng Sơn biểu diễn.

Dệt vải được tái hiện ngay ở trung tâm thành phố Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Đan lát các vật dụng phục vụ cuộc sống được các bàn tay khéo léo của người xứ Lạng tạo nên. Ảnh: Duy Chiến

Các em thích thú với các trò chơi dân gian. Ảnh: Duy Chiến

Các du khách cũng được hướng dẫn và trực tiếp tham gia các trò chơi trên đường phố. Ảnh: Duy Chiến

Vật tay thể hiện sức mạnh của người dân tộc, miền núi. Ảnh: Duy Chiến

Các trò chơi sẽ được tổ chức thâu đêm, chào đón thời khắc đón chào năm mới 2021 .Ảnh: Duy Chiến

Tại khu vực ngã tư đường Lê Lai - Lương Văn Tri sẽ diễn ra chương trình “đếm ngược” (countdown) chào năm mới 2021 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2021.

19:43 31/12

Món Cao Sằng- loai bánh độc đáo truyền thống ở chợ Kỳ Lừa sẵn sàng phục vụ quý khách. Ảnh: Duy Chiến

Các sản vật riêng có của người xứ Lạng được bày bán, giới thiệu rất nhiều. Ảnh: Duy Chiến

Người đến chợ Kỳ Lừa sẽ được mời chén rượu men lá, đắm say lòng người. Ảnh: Duy Chiến

10 huyện trên địa bàn đều mang sản vật quý, hiếm của địa phương đến trưng bày, giới thiệu tại không gian phố đi bộ Kỳ Lừa .Ảnh: Duy Chiến

Các dụng cụ, sản vật làm từ nguyên liệu núi rừng cũng được người dân Lạng Sơn mang từ bản làng xuống phố .Ảnh: Duy Chiến

19:41 31/12

Từ Lạng Sơn, phóng viên Duy Chiến phản ánh, từ 18h hôm nay, rất đông du khách thập phương trẩy hội về khu phố đi bộ Kỳ Lừa, nằm trung tâm thành phố Lạng Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, trong cái lạnh giá của mùa đông xứ Lạng, có hàng ngàn người địa phương, khách trong nước và quốc tế đến không gian phố đi bộ này để tham dự chương trình “Chào năm mới 2021”.

19:38 31/12

Đường phố Cần Thơ rực rỡ đón chào năm mới. - Ảnh: Hòa Hội

19:38 31/12

Từ Cần Thơ, phóng viên Hòa Hội cho biết, tối 31/12, các tuyến đường ở trung tâm TP Cần Thơ rực rỡ sắc màu, cùng với đó là không khí nhộn nhịp của người dân ra đường đón chào năm mới 2021.

Để tạm biệt 2020 và chào đón năm 2021, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố trên cả nước tổ chức nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật đặc sắc trong ngày 31/12.

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phao-hoa-ruc-sang-bau-troi-viet-nam-buoc-sang-nam-moi-2021-1772485.tpo