Pháo hoa Thụy Điển và Bồ Đào Nha thăng hoa trên nền nhạc rock

Sự trùng hợp trong việc chọn rock làm âm nhạc chủ đạo cho bài trình diễn, pháo hoa Thụy Điển và Bồ Đào Nha đã khiến sông Hàn 'dậy sóng' trong đêm thi thứ tư mang chủ đề 'Nhịp cầu khát vọng' của DIFF 2018.

Sự trùng hợp trong việc chọn rock làm âm nhạc chủ đạo cho bài trình diễn, pháo hoa Thụy Điển và Bồ Đào Nha đã khiến sông Hàn “dậy sóng” trong đêm thi thứ tư mang chủ đề “Nhịp cầu khát vọng” của DIFF 2018.

Đội pháo hoa Göteborgs FyrverkeriFabrik của Thụy Điển mở màn đêm trình diễn thứ tư một cách ấn tượng.

Dù lần đầu tham dự DIFF nhưng đây là đội pháo hoa đã gặt hái rất nhiều thành công trên đấu trường trình diễn pháo hoa quốc tế. Họ gần như làm chủ Cảng Sông Thu và mặt nước sông Hàn.

Được thành lập vào năm 1994, hiện Göteborgs FyrverkeriFabrik là một ông lớn của công nghệ pháo hoa khu vực Bắc Âu. Những điểm nhấn trong các phân đoạn trình diễn khẳng định đây là một đối thủ đáng gờm.

Với số lượng 3.500 quả pháo đủ loại, đội đã sử dụng công nghệ đặc biệt gồm có 2 bộ điều khiển để tạo những hiệu ứng đặc biệt trong thời gian gần 20 phút. Màn “thả trôi” kéo dài nhiều giây đồng hồ thực sự tạo cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Được dẫn dắt bởi đội trưởng Leif Martin Hildeberg vốn là một DJ chuyên nghiệp, đội Göteborgs FyrverkeriFabrik có nhiều lợi thế trông việc lập trình phần nhạc rock để màn trình diễn của đội đưa khán giả đi qua nhiều miền cảm xúc.

Màn tạo hình rất “lạ” xen lẫn pháo chùm 3 tầng.

Dù tiếp quản bãi bắn trong điều kiện thời tiết khó khăn nhưng đội Thụy Điển đã có sự chuẩn bị rất công phu. Chính vì vậy, bài trình diễn của họ đạt tới đẳng cấp rất cao.

Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh, ánh sáng và màn tạo hình cho thấy bảng thành tích của họ trên trường quốc tế là rất thuyết phục.

Màn kết thúc đỏ rực trên mặt nước sông Hàn khiến khán giả choán ngợp và trở thành lời thách thức cho đội Bồ Đào Nha.

Sau 8 năm, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã được nâng tầm với những màn trình diễn mang đẳng cấp cao, Bồ Đào Nha cũng đã có sự chuẩn bị kỹ càng về công nghệ, lập trình và ý tưởng. Chính vì vậy, bài bắn của họ cũng đã tạo sự phấn khích mạnh mẽ cho hàng nghìn khán giả ở đôi bờ sông Hàn.

Với “trận địa pháo” kéo dài dọc cảng Sông Hàn được phân chia thành 33 vị trí và 7 tòa tháp để tạo hiệu ứng trong khoảng không gian rộng lớn, màn trình diễn của đội khiến khán giả phải “căng mắt” và luôn bị bất ngờ với vị trí pháo khai hỏa.

Năm 2010, pháo hoa Bồ Đào Nha đã xếp hạng 3 chung cuộc cùng chủ nhà Đà Nẵng – Việt Nam. Lần trở lại này đánh dấu sự vượt bậc về lập trình khi công nghệ pháo hoa đã có sự thay đổi chóng mặt.

Trên nền nhạc rock, tiết mục trình diễn của đội pháo hoa đến từ quốc gia được xem là lâu đời nhất châu Âu đã khiến khán giả bị cuốn vào chủ đề “Nhịp cầu khát vọng”.

Từ năm 2003 đến nay, đội Bồ Đào Nha từng dành tới 8 danh hiệu quán quân trong các cuộc thi trình diễn quốc tế tại Pháp, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản.

Cũng giống như Thụy Điển, các thành viên của đội Bồ Đào Nha từng rất lo lắng với một ngày mưa trắng trời bên bờ sông Hàn. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ tối đa của Ban Tổ chức, việc lắp đặt pháo đã được tiến hành một cách thần tốc để họ có một ngày nghỉ trước đêm trình diễn.

Đội trưởng Joaquim Manuel De Melo Rodrigues tự tin: “Cùng với bóng đá, đất nước Bồ Đào Nha có nền văn hóa lâu đời, thú vị và rất đáng tự hào. Chúng tôi muốn giới thiệu văn hóa nước mình đến với Việt Nam và bạn bè khắp thế giới. Chúng tôi hi vọng sẽ vượt xa thành tích năm 2010”.

Nguyễn Tuấn – Công Khanh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_190697_phao-hoa-thuy-dien-va-bo-dao-nha-thang-hoa-tren-ne.aspx